TP.HCM: Tạm dừng tập kết hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 0h ngày 28/6

H.Phúc Chủ nhật, ngày 27/06/2021 08:19 AM (GMT+7)
Chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tạm dừng tập kết giao hàng trực tiếp từ 0h ngày 28/6. Địa phương sẽ tìm vị trí mặt bằng thuận lợi ngoài khu vực chợ để hỗ trợ phương tiện vận tải ở xa tập kết tạm hàng hoá vào sáng 28/6.
Bình luận 0

UBND huyện Hóc Môn đã có văn bản khẩn gửi Ban giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn về việc tạm dừng hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ này.

TP.HCM: Tạm dừng tập kết hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn từ 0h ngày 28/6 - Ảnh 1.

Tạm dừng tập kết hàng trực tiếp chợ đầu mối Hóc Môn từ 0h ngày 28/6. Ảnh: Nguyên Vỹ.

Theo UBND huyện Hóc Môn, tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đã xuất hiện 19 ca mắc Covid-19 và một số ca có liên quan đến các chợ khác. Do đó, các hoạt động tập kết giao hàng trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn sẽ tạm dừng từ 0h ngày 28/6 đến 0h ngày 4/7.

Việc tạm ngừng hoạt động tập kết trực tiếp tại chợ đầu mối Hóc Môn giúp đơn vị quản lý chợ hoàn chỉnh các phương án phòng chống dịch Covid-19.

UBND huyện Hóc Môn giao công ty quản lý chợ thông tin cho các tiểu thương biết để thay đổi hình thức vận chuyển, giao và nhận hàng theo hình thức điều phối trực tuyến, giao tận nơi cho những khách hàng mà không thực hiện trực tiếp tại chợ, đảm bảo hàng hoá lưu thông thông suốt, đến tay người tiêu dùng.

Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh chợ đầu mối Hóc Môn được yêu cầu tiến hành phun tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực chợ. Đồng thời, phối hợp Sở Công Thương và UBND huyện xây dựng phương án phòng chống dịch với nhiều tình huống xử lý khác nhau để áp dụng khi chợ hoạt động trở lại.

UBND huyện Hóc Môn cho biết sẽ tìm vị trí mặt bằng thuận lợi ngoài khu vực chợ để hỗ trợ các phương tiện vận tải ở xa (chưa kịp tính toán phương án vận chuyển khác) tập kết tạm hàng hoá vào sáng 28/6.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 ngày 25/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở Công Thương TP thảo luận với TP.Thủ Đức, quận 8 và huyện Hóc Môn tổ chức cho các tiểu thương 3 chợ đầu mối Thủ Đức, Bình Điền, Hóc Môn ký cam kết thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch tại chợ.

Trước tình hình dịch phức tạp, ông Phong yêu cầu nếu tiểu thương nào vi phạm thì tạm ngưng kinh doanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem