TP.HCM: Tăng chuyến xe buýt di chuyển đến các địa điểm du lịch vào dịp Tết dương lịch

Quang Sung Thứ sáu, ngày 16/12/2022 12:29 PM (GMT+7)
Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM vừa có văn bản điều chỉnh các tuyến xe buýt nhằm phục vụ người dân đi lại trong Tết dương lịch. Theo đó, số lượng các chuyến xe di chuyển đến các địa điểm vui chơi, du lịch được điều chỉnh tăng.
Bình luận 0

Để đảm bảo hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn TP.HCM trong dịp Tết dương lịch năm 2023 được ổn định, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Trung tâm) đã xây dựng kế hoạch phục vụ Tết dương lịch năm 2023. Thời gian phục vụ từ ngày 31/12/2022 đến hết ngày 02/01/2023.

Căn cứ vào nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết dương lịch các năm trước, Trung tâm chia các tuyến xe buýt trên địa bàn TP.HCM thành 6 nhóm tuyến cần điều chỉnh và giữ ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

TP.HCM: Tăng chuyến xe buýt di chuyển đến các địa điểm du lịch vào dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.

Các tuyến xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất không điều chỉnh thay đổi. Ảnh: H.T

Theo đó, Trung tâm xác định nhóm các tuyến di chuyển đến các trường học, cơ sở làm việc sẽ giảm. Đồng thời nhóm tuyến di chuyển đến các khu du lịch, địa điểm vui chơi sẽ tăng cao do người dân được nghỉ lễ. Đối với tuyến số 77 (Đồng Hòa - Cần Thạnh) Trung tâm điều chỉnh từ 60 chuyến/ngày lên 72 chuyến/ngày, tăng 12 chuyến/ngày. Tuyến 90 (Phà Bình Khánh - Cần Thạnh) điều chỉnh từ 130 chuyến lên 144 chuyến/ngày, tăng 14 chuyến/ngày. Đồng thời đối với tuyến xe buýt không trợ giá tỉnh liền kề 61-3 Bến xe An Sương – Bến xe Thủ Dầu Một, Trung tâm tăng từ 16 chuyến lên 36 chuyến xe/ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách (tăng 20 chuyến xe/ngày).

Đối những những tuyến xe dự kiến có ít hành khách, Trung tâm thực hiện điều chỉnh giảm chuyến. Theo đó, giảm 1.920 chuyến của 21 tuyến xe buýt có trợ giá gồm các tuyến số: 1, 4, 6, 8, 16, 20, 27, 31, 36, 43, 45, 53, 59, 65, 68, 69, 72, 102, 104, 110 và 148. Riêng các tuyến xe buýt số 50, 52 và 86 sẽ tạm thời ngưng hoạt động (từ ngày 31/12/2022 đến ngày 02/01/2023).

Đối với nhóm xe buýt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất (số 103, 109, 152, 72-1) Trung tâm không điều chỉnh thay đổi. Đối với nhóm tuyến kết nối Bến xe Miền Đông mới Trung tâm điều chỉnh giảm 10 chuyến của tuyến xe buýt số 55 (Công viên phần mềm Quang trung – Khu Công nghệ cao) từ 190 còn 180 chuyến/ngày. Giảm 20 chuyến/ngày của tuyến xe buýt số 56 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Đại học Giao thông vận tải) từ 200 chuyến còn 180 chuyến/ngày.

Các tuyến xe buýt còn lại, Trung tâm cho biết không thay đổi thông số hoạt động, nhằm đảm bảo tính ổn định để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem