TP.HCM: "Thánh địa" của hàng giả, hàng nhái nhãn mác?

Phương Thảo Thứ sáu, ngày 25/01/2019 18:57 PM (GMT+7)
TP.HCM là “thánh địa” của hàng giả, hàng nhái, hàng không tem nhãn xuất xứ hàng hóa. Loại mặt hàng phi pháp này tràn lan từ thành phố tới nông thôn, từ vỉa hè tới siêu thị, trung tâm thương mại lớn…cận tết Kỷ Hợi khiến người tiêu dùng hoang mang.
Bình luận 0

Hàng trôi nổi tràn ngập thị trường

Chị Mai, quê xã Tân An Hội đi chợ trung tâm huyện Củ Chi mua sắm đồ chuẩn bị đón tết Kỷ Hợi 2019. Hớn hở cầm trên tay mấy bộ quần áo, chị vui vẻ cho biết: Nhà chị có hai con, một cháu học lớp 7, một cháu học lớp 3. Tết đến các cháu chỉ thích được mẹ mua quần áo mới nên chị tranh thủ đi sớm mua cho các con phấn khởi.

Hỏi chị mua bộ đồ của hãng nào, có niêm yết giá, xuất xứ hàng hóa hay không, chị Mai đưa hai bộ quần áo có in hàng chữ Trung Quốc màu đen bên trong cổ áo cho phóng viên, rồi cười: “Tôi đâu biết hàng gì, thấy vừa với con mình nên mua thôi. Mà từ trước đến giờ, tôi mua cái gì cũng đâu để ý đến những thứ đó. Không riêng gì tôi, bà con đi mua hàng cũng không để ý đến hãng sản xuất đâu. Còn có giá niêm yết đấy nhưng… trả giá thoải mái”.

Không riêng ở nông thôn, bà con ít am hiểu thì hàng nhái, hàng không tem nhãn có “đất sống”, mà ngay tại trung tâm TP.HCM, loại mặt hàng này được bày bán tràn lan trên vỉa hè, trong cửa hàng, cửa hiệu, chợ truyền thống... Hầu như mặt hàng nào cũng có, đặc biệt là đồ gia dụng, hóa mỹ phẩm, hàng may mặc, thời trang…

img

Những sản phẩm trôi nổi gắn mác hàng "xịn" bán giá bèo tại siêu thị V.

Hỏi một bảo vệ chợ H.H.T (quận Tân Bình) về việc lực lượng quản lý thị trường có bao giờ kiểm tra hàng hóa trong chợ, anh này cho biết họa hoằn lắm mới thấy. Hơn nữa, hàng trong chợ đa phần hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng nhái, trôi nổi… chứ lấy đâu hàng chính hãng.

Rồi chỉ tay sang dãy cửa hiệu đối diện chợ, anh nói: “Đó, cả dãy cửa hàng kinh doanh đồng hồ trước mặt, toàn hàng trôi nổi, hàng Trung Quốc gắn mác hàng hiệu cả đấy. Nhưng dẹp làm sao được. Họ kinh doanh hàng mấy chục năm rồi. Ngay cả mấy hiệu thuốc tân dược kia, đầy thuốc trôi nổi, nhất là thực phẩm chức năng nhái, giả nhãn mác thì nhiều vô kể…”.

Hàng trôi nổi “đổ bộ” siêu thị

Những tưởng tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn thì hàng hóa đầu vào phải được kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt. Tuy nhiên, tại các địa điểm kinh doanh này, tràn ngập hàng hóa giả tem nhãn, xuất xứ hàng hóa của các hãng nổi  tiếng.

Tại siêu thị V. (đường Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình), dễ nhìn thấy nhiều quầy bán quần áo, giày dép trôi nổi được gắn mác các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Trên tầng 2, quần áo gắn thương hiệu "xịn" tràn ngập, giá rẻ hơn nhiều lần so với giá hàng chính hãng.

Một chiếc quần thể thao của hãng A. hiện bán trong các đại lý của hãng này có giá tới 700.000-800.000đ/chiếc. Tuy nhiên tại quầy hàng ở đây đề giá chỉ 100.000đ/chiếc. Hỏi một nhân viên bán hàng đây có phải hàng chính hãng không, tại sao giá lại quá rẻ như vậy? Nhân viên này không trả lời mà chỉ nói: “Em chỉ là người được thuê bán nên không biết gì”.

Tương tự, tại hệ thống siêu thị B., L.… những mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép không rõ nguồn gốc xuất xứ, gắn giả nhãn mác được bày bán công khai, núp dưới chiêu bài “khuyến mãi, giảm giá” để bán giá bèo so với hàng chính hãng.

img

Chi cục QLTT TP.HCM tiêu hủy hàng giả

Theo thông tin từ Chi cục QLTT TP.HCM, trong năm 2018, Chi cục đã kiểm tra, phát hiện, xử lý hàng nghìn vụ vi phạm, trong đó có nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng. Điển hình như: Đội QLTT Hóc Môn kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất mũ bảo hiểm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện, có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ hơn 3.000 mũ bảo hiểm thành phẩm, bán thành phẩm, phụ kiện…

Đội QLTT Củ Chi tiến hành kiểm tra, phát hiện lượng hàng hóa vi phạm gần 2.700 đơn vị sản phẩm như tivi, máy giặt, nồi cơm điện…Lực lượng QLTT TP.HCM kiểm tra, tạm giữ hơn 124 tấn đường cát, đường phèn các loại, trong đó có 5 tấn đường cát vàng đã hết hạn sử dụng; kiểm tra tại chợ Bến Thành (Q.1), phát hiện hơn 3.400 đơn vị hàng nhái gồm các mặt hàng mắt kính, đồng hồ, bóp ví…

Tuy nhiên, làm thế nào để hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại... không còn “đất sống” vẫn đang là vấn đề nan giải đối với lực lượng QLTT TP.HCM.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem