TP.HCM: Thêm 3 ca dương tính lần 1 liên quan đến quán bar Buddha

Bạch Dương Thứ năm, ngày 26/03/2020 17:54 PM (GMT+7)
Chiều 26/3, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ổ dịch Covid-19 tại quán bar Buddha đang ngày càng phức tạp, số người liên quan ngày một tăng cao.
Bình luận 0

img

Quán bar Buddha đã đóng cửa.

Từ tối 25/3 đến sáng 26/3, TP.HCM đã xác định thêm 3 ca liên quan đến quán bar Buddha xét nghiệm dương tính lần 1 với virus corona (Covid-19). Cả 3 ca đều là người nước ngoài.

Ca đầu tiên là bệnh nhân nữ, quốc tịch Anh, là giáo viên trường Eschool-Eclass, cư trú tại chung cư Copac Square (phường 13, quận 4). Trước ngày 14/3, bệnh nhân cư trú tại địa chỉ số 5 Tống Hữu Định, phường Thảo Điền, quận 2. Ngày 14/3, bệnh nhân đi bar Buddha cùng 3 người bạn.

Ngày 19/3, bệnh nhân đến ở chung với 3 người bạn cùng đi bar Buddha tại Copac Square. Sau đó, bệnh nhân nghe tin có ca nhiễm Covid-19 tại quán bar Buddha nên chủ động tự cách ly tại địa chỉ trên. Tại đây, bệnh nhân không ra khỏi nhà, có tiếp xúc với chủ nhà đưa cơm hàng ngày.

8h30 ngày 24/3, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cùng 3 người bạn cùng phòng. Chiều 25/3, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung của Bệnh viện quận 4 và xác định dương tính lần 1 với Covid-19 lúc 19h30 ngày 25/3.

Có tổng cộng 87 trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân, đã lấy mẫu xét nghiệm; đưa 4 ca tiếp xúc gần đi cách ly tập trung, 83 trường hợp cách ly tại nhà. Ngoài ra, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm khoảng 418 người gồm toàn bộ cư dân của 160 căn hộ, bảo vệ, nhân viên vệ sinh tại Block B, nhân viên ban quản lý chung cư Copac Square. Những người tiếp xúc gần với ca bệnh được truy tìm từ camera hoặc người dân báo lên.

Ca thứ 2 là bệnh nhân nam 45 tuổi, sống tại biệt thự số 12 đường 42, phường Thảo Điền, quận 2, từ ngày 20/3. Trước ngày 20/3, bệnh nhân và vợ sống tại chung cư Masteri tháp 1, block B, phường Thảo Điền, quận 2. Ngày 14/3, bệnh nhân có tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 số 124 ở bên ngoài. Theo lời khai của người vợ, bệnh nhân nhân không đi quán bar Buddha.

Ngày 16/3, bệnh nhân có đến khám tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM nhưng được cho về vì không có triệu chứng. Từ ngày 16/3 đến nay, bệnh nhân chưa được cách ly.

Kết quả xét nghiệm sáng 26/3 cho thấy bệnh nhân dương tính lần 1 với Covid-19, được chuyển cách ly điều trị tại Bệnh viện Covid-19 Cần Giờ, người vợ đựơc cách ly tập trung tại Đại học HUFLIT.

Trong biệt thự tại quận 2 có tổng cộng 7 người khách, 2 nhân viên và 1 lao công (ở quận 9) đã được chuyển cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. 2 căn nhà lân cận có tổng cộng 52 người (1 công ty và 1 nhà dân) đã được lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức cách ly tại nhà, tiến hành vệ sinh khử khuẩn.

Vợ bệnh nhân có về gia đình tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp. Gia đình có 3 người, đã được cách ly tại nhà, lấy mẫu xét nghiệm.

Đồng thời, trong sáng nay, cơ quan chức năng mới xác minh thêm một ca là người nước ngoài, ngụ tại phường Thạch Mỹ Lợi quận 2, có đến quán bar Buddha. Sau khi biết thông tin có ca nhiễm Covid-19 từ quán bar này, bệnh nhân đã chủ động đến khai báo y tế. Xét nghiệm bước đầu cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã xác định được 153 người tại 15 quận, huyện từng đến quán bar Buddha từ ngày 13 - 18/3. Tình hình ổ dịch tại đây vẫn đang hết sức phức tạp vì đa số những người liên quan đến quán bar này là người nước ngoài, di chuyển nhiều, sống tại nhiều chung cư cao cấp khác nhau nên công tác xác minh, cách ly khá phức tạp.

Đến thời điểm này, cơ quan y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của 282 cư dân tại chung cư The Ascent quận 2 (nơi ở của bệnh nhân 91).

Đối với chung chư Masteri quận 2, cơ quan chức năng xác định 38 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, đã cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Trong đó đã có một ca dương tính Covid-19 (bệnh nhân 124); 17 người F2 được cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời đã lấy xong mẫu xét nghiệm của 990 cư dân tại cả 2 tòa tháp chung cư.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem