TP Thủ Đức "ra tay" dẹp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh

Vũ Quyền Thứ tư, ngày 29/03/2023 15:58 PM (GMT+7)
Đồng loạt 34 phường của TP.Thủ Đức, TP.HCM đã ra quân dẹp tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, tổ chức hướng dẫn, sắp xếp nhằm ổn định trật tự lòng lề đường, đảm bảo đường thông hè thoáng.
Bình luận 0

Đảm bảo thông thoáng vỉa hè

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khu vực đại lộ Phạm Văn Đồng đi qua các phường Linh Tây, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh…, nhiều chủ hộ kinh doanh bày bán đồ vật, sản phẩm lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ.

Người dân nhiều phường ở địa bàn TP.Thủ Đức lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hàng quán nhà chức trách đang làm gì? - Ảnh 1.

Những ngày qua lực lượng chức năng TP.Thủ Đức, TP.HCM đang rốt ráo xử lý những hàng quán lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn. Ảnh: Vũ Quyền

Trước tình trạng này, Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên, đồng thời chủ hộ có mặt bằng cho thuê cũng yêu cầu người thuê cam kết không được lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường, đảm bảo mỹ quan đô thị.

Người dân nhiều phường ở địa bàn TP.Thủ Đức lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hàng quán nhà chức trách đang làm gì? - Ảnh 2.

Hàng quán ở địa bàn TP.Thủ Đức, TP.HCM bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc lấn chiếm vỉa hè. Ảnh: Vũ Quyền

Ông Lê Phong, có mặt bằng cho thuê trên đại lộ Phạm Văn Đồng (đoạn phường Hiệp Bình Chánh) chia sẻ: "Trước khi ký hợp đồng thuê nhà, tôi yêu cầu đối tác cam kết không đặt biển hiệu, bàn ghế chiếm dụng không gian công cộng. Trường hợp vi phạm lần thứ hai bị chính quyền xử phạt, sẽ kiên quyết ngưng hợp đồng".

Tương tự như ông Phong, chủ một quán nhậu ở phường Linh Tây cho biết, sau khi chính quyền TP.Thủ Đức ráo riết kiểm tra vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, tiếng ồn..., hiện quán phục vụ ăn uống đúng giờ giấc, đảm bảo vệ sinh và đặc biệt không thuê loa kẹo kéo cho khách hát gây mất trật tự đô thị.

Chị Đinh Thị Diễm (29 tuổi, ngụ tại phường Hiệp Bình Chánh) thổ lộ, chị cùng bạn bè sẽ lựa chọn những địa điểm ăn uống thực hiện đúng quy định của chính quyền. 

"Đang ăn uống vui vẻ mà quán bị kiểm tra, hoặc có cơ quan chức năng làm việc thì sẽ quá trình vui chơi sẽ bị ảnh hưởng, gián đoạn", chị Diễm giải thích.

Nhiều chuyển biến tích cực

Qua quan sát, trên các tuyến đường Võ Văn Ngân, Lê Văn Việt, Đỗ Xuân Hợp, Trần Não… đã thấy nhiều chuyển biến tích cực, đường phố sạch sẽ, thông thoáng, ngăn nắp hơn.

Người dân nhiều phường ở địa bàn TP.Thủ Đức lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh hàng quán nhà chức trách đang làm gì? - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng TP.Thủ Đức thu giữ những mặt hàng lấn chiếm vỉa hè gây mất mỹ quan đô thị. Ảnh: Vũ Quyền

Nữ sinh Hoàng Thị Khánh Hà thường đón xe buýt trên đường Đặng Văn Bi, phường Trường Thọ vui vẻ: "Trước kia, nhiều người hay lấn chiếm khu vực vỉa hè để kinh doanh, buôn bán nên việc đi lại có chút bất tiện. Bây giờ đường thông hè thoáng nên thoải mái đi bộ từ nơi ở đến trạm xe buýt".

Đại diện Công an TP.Thủ Đức cho biết, trong đợt tuần tra, xử lý vi phạm tối 28/3 của công an phường Hiệp Bình Chánh, chỉ có 2 trường hợp vi phạm bị xử phạt, tổng cộng 5 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức cho 20 hộ kinh doanh ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giữ gìn tốt vệ sinh môi trường.

Nhờ hiệu quả của công tác phòng ngừa, cao điểm tổ chức ra quân kiểm tra, những trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính đã giảm, vật dụng bị tạm giữ cũng hạn chế. Một số cửa hàng thời điểm đông người mua sắm, xe gắn máy tập trung có phần nhiều hơn nhưng cũng nhanh chóng dời đi.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh phường phấn khởi: "Những kết quả lạc quan đã chứng minh cho nỗ lực không mệt mỏi của cán bộ và quần chúng. Ổn định trật tự đi đôi với giúp người dân mưu sinh là điều chúng tôi luôn hướng đến".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem