Hàng nghìn mỹ phẩm kem dưỡng da, nước hoa bị thu giữ ở TP.HCM, chủ hàng khai gom rất rẻ trên mạng

Hồng Trâm Thứ sáu, ngày 17/02/2023 12:41 PM (GMT+7)
Hàng ngàn mỹ phẩm gồm các loại tẩy tế bào chết, kem dưỡng da, nước hoa... không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng đã bị lực lượng chức năng thu giữ tại TP.HCM.
Bình luận 0

Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM) ngày 16/2 đã kiểm tra hai địa điểm kinh doanh mỹ phẩm ở quận Gò Vấp, TP.HCM.

 Tại điểm kinh doanh 227/25 Nguyễn Tư Giản, phường 12, quận Gò Vấp, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm các nhãn hiệu: dầu gió xanh Singapore, tẩy tế bào chết spa, dầu xả bưởi, kem body Bạch Ngọc Liên, kem face Pháp, kem body Pháp, bông tẩy trang... có giá trị gần 1,2 tỷ đồng.

TP.HCM thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm tẩy tế bào, kem body Pháp "rởm" - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng kiểm tra kiểm tra hai địa điểm kinh doanh mỹ phẩm tại quận Gò Vấp (TP.HCM). Ảnh: I.T

Tại điểm kinh doanh 284/1 Phạm Văn Chiêu, phường 9 - Gò Vấp, tổ công tác khác đã thu giữ gần 340 thùng hàng, với tổng số lượng trên 30.000 tuýp/chai. Lô hàng có giá trị trên 738 triệu đồng.

Các sản phẩm bị thu giữ bao gồm khử mùi Coast, Gel lột mụn 24k Gold mask, nước hoa OUD AL SULTAN, nước hoa Karri, xịt chống nắng M'AYCREATE...

Lãnh đạo Đội quản lý thị trường số 2 cho biết toàn bộ hàng hóa chủ yếu được kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, không có thủ tục đăng ký kinh doanh hợp pháp và cửa hàng. Chủ cửa hàng thường xuyên đóng cửa gây khó khăn với nhà chức trách trong quá trình tiếp cận và xử lý.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 2 xác định chủ lô hàng là ông Ngô Thái H., sinh năm 1994, trú quán tại Tân Hưng, tỉnh Long An. Toàn bộ hàng hóa tại hai địa điểm kiểm tra mà đơn vị phát hiện, xử lý đều thuộc sở hữu của ông H.

TP.HCM thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm tẩy tế bào, kem body Pháp "rởm" - Ảnh 3.

Các loại sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Ảnh: I.T

Ông H khai đây là hàng hóa trôi nổi trên thị trường, được ông mua lại trên mạng với giá rất rẻ và giao dịch thông qua chuyển khoản, không biết rõ đối tác giao dịch là ai. Chủ lô hàng thừa nhận không biết nguồn gốc xuất xứ, chất lượng của số hàng hóa nói trên.

Cuối năm 2022, Đội quản lý thị trường số 2 đã đồng loạt kiểm tra và bắt quả tang 5 kho chứa và xưởng sản xuất, pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội, sữa tắm giả các thương hiệu trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Theo ước tính, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên tới vài chục tấn.

TP.HCM thu giữ hàng nghìn mỹ phẩm tẩy tế bào, kem body Pháp "rởm" - Ảnh 4.

Các sản phẩm này chủ yếu bán qua mạng xã hội. Ảnh: I.T

Tại thời điểm kiểm tra, bà H.N.H cho biết cơ sở của bà chủ yếu làm theo đơn đặt hàng tại TP.HCM và các tỉnh, bỏ mối tại các chợ, bán trên nền tảng thương mại điện tử facebook, zalo có tên "Phạm Huỳnh".

Thực tế thị trường hiện nay tràn lan hàng loạt mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thành phần kèm những lời quảng cáo có cánh, đánh lừa các chị em. Người tiêu dùng nên thận trọng, cảnh giác trước các lời quảng cáo. Nên nên tìm hiểu kỹ, mua hàng ở các nơi uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để tránh tiền mất tật mang.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem