TP.HCM: Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT được trao học bổng toàn phần đại học

Mỹ Quỳnh Thứ bảy, ngày 20/08/2022 16:19 PM (GMT+7)
Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại TP.HCM vừa được Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) trao học bổng toàn phần 4 năm đại học.
Bình luận 0

Vừa qua, hệ thống Trường Quốc tế Á Châu đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho 400 học sinh hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại trường và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Theo lãnh đạo nhà trường, năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT của trường đạt 100%. Trong đó, có 3 học sinh đạt thành tích nổi bật là Trần Đoàn Minh Thùy (đạt 54 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT, đạt 587 điểm TOEFL iPT; Hồ Đoàn Thanh Vân đạt 52,85 điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT và đạt IELTS 7,5; Nguyễn Hoàng Khánh Đoan đạt 52,79 điểm thi tốt nghiệp THPT và IELTS đạt 7,0.

TP.HCM: Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT được trao học bổng toàn phần đại học - Ảnh 1.

3 học sinh đạt thành tích cao nhất được trao tặng học bổng toàn phần 4 năm bậc đại học. Ảnh: A.C

Riêng học sinh Trần Đoàn Minh Thùy còn đạt 1.013 điểm trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM. Bên cạnh đó, trong suốt 12 năm học tại Trường Quốc tế Á Châu, Minh Thùy luôn giữ vững danh hiệu học sinh giỏi, đạt Huy chương vàng Olympic môn hóa học năm lớp 11 và giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp TP môn sinh học năm lớp 12…

Để ghi nhận và biểu dương thành tích học tập của những học sinh nói trên, trong lễ tốt nghiệp, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn (SIU) thuộc Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu đã trao tặng 3 suất học bổng toàn phần 4 năm học bậc đại học cho các em.

Thêm vào đó, SIU trao tặng thêm học bổng trị giá 50% học phí 4 năm học bậc đại học cho hai học sinh có thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào, câu lạc bộ.


TP.HCM: Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT được trao học bổng toàn phần đại học - Ảnh 3.

Trần Đoàn Minh Thùy phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: A.C

Tại buổi lễ tốt nghiệp, Trần Đoàn Minh Thùy xúc động cho biết, năm học vừa qua, toàn thể học sinh đã gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của học sinh, sự dìu dắt tận tình của thầy cô, các em đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT một cách suôn sẻ.

"Tạm biệt thầy cô, tạm biệt mái trường. Chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi. Sau này nếu gặp khó khăn trên đường đời, em hứa sẽ không bao giờ đánh mất hy vọng và vững tin với con đường đã chọn. Em cũng không bao giờ quên nơi khởi đầu những năm tháng học trò với những khoảng thời gian hạnh phúc, vô tư và hồn nhiên tại đây", Minh Thùy xúc động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem