TP.HCM: Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vượt "bão Covid-19"

Hồng Phúc Thứ năm, ngày 08/10/2020 06:08 AM (GMT+7)
Hai năm 2018 và 2019, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 580.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 38.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 25.000 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội hơn 800 tỷ và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động.
Bình luận 0

Tối 7/10, Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đã tổ chức lễ tôn vinh 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2020.

Đây là danh hiệu do UBND TP.HCM công nhận, được tổ chức 2 năm một lần, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đóng góp ngân sách, góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng TP.

TP.HCM: Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vượt bão Covid-19 - Ảnh 1.

TP.HCM tôn vinh 100 doanh nghiệp, 100 doanh nhân tiêu biểu.

Các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia xét chọn đảm bảo các tiêu chí về doanh thu, lợi nhuận, đóng góp ngân sách trong hai năm 2018 và 2019, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế và lao động, chính sách an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường, phòng cháy và chữa cháy…

Các doanh nghiệp đạt danh hiệu thuộc 20 nhóm ngành cơ khí - điện, cao su - nhựa, dệt may - da giày, hóa chất - hóa mỹ phẩm, công nghiệp hỗ trợ, chế biến lương thực thực phẩm, đồ uống và bánh kẹo, bất động sản, xây dựng và vật liệu xây dựng, dây và cáp điện, dược, trang sức, tư vấn, logistics, truyền thông, tài chính, khoa học và công nghệ và một số nhóm ngành dịch vụ.

Theo ban tổ chức, số lượng doanh nghiệp tham gia năm 2020 tăng 20% và chất lượng doanh nghiệp tham gia cao hơn cùng kỳ với nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Hưng Thịnh, Thiên Long, Kido, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình, Tổng công ty May Việt Tiến, Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công, Công ty CP Ánh Dương Việt Nam, Công ty CP Việt Nam Súc sản, Công ty CP cơ khí Thương mại Đại Dũng, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận…

TP.HCM: Tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, vượt bão Covid-19 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức mong cộng đồng doanh nghiệp làm ăn đóng góp vào phát triển chung của TP. Ảnh: H.P.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM - ông Chu Tiến Dũng, cho biết trong hai năm 2018, 2019 tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt trên 580.000 tỷ đồng, lợi nhuận hơn 38.000 tỷ đồng, đóng góp ngân sách hơn 25.000 tỷ đồng, đóng góp an sinh xã hội hơn 800 tỷ và giải quyết việc làm ổn định cho hơn 150.000 lao động. 

Theo ông Dũng, kết quả trên là đáng ghi nhận bởi thời gian qua, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung làm thay đổi thị trường, nguồn cung ứng cũng bị tác động mạnh. 

"Tiếp đến, Covid-19 lại tác động mạnh hơn nữa. Chưa bao giờ cộng đồng doanh nghiệp hoạt động tình hình khắc nghiệt hiện nay, vừa tâp trung phòng dịch vừa bảo đảm tìm giải pháp phát triển. Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã đưa ra giải pháp tái cơ cấu trúc, chuyển đổi công nghệ, sáng tạo sản phẩm mới", Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM nhận định.

Ông Chu Tiến Dũng cũng cho biết thêm bên cạnh sáng tạo, các doanh nghiệp TP.HCM còn đoàn kết, bắt tay nhau hình thành chuỗi liên kết, sẵn sàng giảm tiền thuê mặt bằng. Nhờ tinh thần đó, trong tình hình dịch nhưng vẫn có doanh nghiệp tăng trưởng tốt, đóng góp tốt nguồn thu ngân sách và việc làm cho người lao động.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chỉ đạo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM thời gian tới tiếp tục thu thập ý kiến doanh nghiệp, nghiên cứu các đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp TP vì Covid-19. Ông cũng yêu cầu các doanh nghiệp phải nhanh chóng chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử để ứng phó, vượt qua tình hình dịch bệnh, đóng góp tăng trưởng chung của thành phố.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem