TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội nước

Chinh Hoàng Thứ bảy, ngày 23/10/2021 18:56 PM (GMT+7)
Chiều 23/10, triều cường dâng cao gây ngập úng cục bộ khiến người dân TP.HCM phải bì bõm lội nước về sau giờ làm việc.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt mực nước vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai – Sài Gòn lên nhanh đạt mức cao. Trên nhiều tuyến đường như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Trần Xuân Soạn (quận 7), Trương Đình Hợi (quận 4)… nước ngập nửa bánh xe, nhiều xe bị chết máy, người dân vật vã dắt bộ về nhà.

TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội trong nước  - Ảnh 1.

Tại đường Trần Xuân Soạn (quận 7 ) nhiều người dân sau giờ tan làm di chuyển rất khó khăn trong nước để về nhà. Ảnh: Chinh Hoàng.

Tại đường Trần Xuân Soạn, quận 7, từ 18 giờ, triều cường bắt đầu dâng cao đã gây ngập đoạn dài hơn 1km. Có người di chuyển trên đường ngập loạng choạng tay lái suýt ngã do ô tô chạy qua tạo sóng.

TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội trong nước  - Ảnh 2.

Có người di chuyển trên đường ngập loạng choạng tay lái suýt ngã do ô tô chạy qua tạo sóng. Ảnh: Chinh Hoàng.

Nhiều hàng quán dọc trên đường Trần Xuân Soạn phải đóng cửa vì nước ngập. Chị Trương Bé, (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) cho biết, mỗi lần triều cường là gia đình chị phải dùng các vật dụng như ván gỗ, phông bạt để ngăn nước tràn vào nhà.

TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội trong nước  - Ảnh 3.

Tại nhà chị Trương Bé, (ngụ phường Tân Thuận Tây, quận 7) mỗi lần có triều cường chị cho biết phải kê đồ lên cao và dùng ván chặn nước vào nhà. Ảnh: Chinh Hoàng.

Còn anh Nguyễn Đông (ngụ tại phường Tân Thuận Tây, quận 7) cho hay, cứ vào mùa này là phải lội nước khi tan làm để về nhà rất mệt mỏi.

TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội trong nước  - Ảnh 4.

Hơn 6 giờ tối tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (trên kênh Đồng Điền) mực nước vẫn dâng cao không có dấu hiệu giảm. Ảnh: Chinh Hoàng.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, trong những ngày tới mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Đồng Nai - Sài Gòn tiếp tục lên, người dân cần chuẩn bị ứng phó.

TP.HCM: Triều cường dâng cao người dân bì bõm lội trong nước  - Ảnh 5.

Càng về chiều tối mực nước càng dâng cao, khiến việc đi lại người dân càng thêm khó khăn. Ảnh: Chinh Hoàng.

Trước đó chiều 22/10, triều cường tại trạm Phú An (trên sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (trên kênh Đồng Điền) đạt mức 1,6-1,65 m, vượt mức báo động 3 là 0,05 m. Thời gian xuất hiện triều cường buổi sáng từ 5h đến 7h và buổi chiều từ 17h đến 19h.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem