TP.HCM: Trường ngoài công lập "khởi sắc" khi tuyển học sinh vào lớp 10

Mỹ Quỳnh Chủ nhật, ngày 31/07/2022 08:17 AM (GMT+7)
Hơn 20.000 thí sinh không giành được tấm vé vào lớp 10 công lập vẫn có nhiều sự lựa chọn, trong đó, lựa chọn vào trường tư thục chiếm đa số.
Bình luận 0

Vừa qua, Sở GDĐT TP.HCM đã công bố điểm chuẩn lớp 10 vào 114 trường THPT công lập năm học 2022-2023. Vì đây là lứa "heo vàng" nên số lượng học sinh năm nay khá đông. Không chỉ trên 20.000 học sinh thiếu điểm để vào trường công, mà còn rất nhiều học sinh ngay từ đầu đã lựa chọn môi trường tư thục. Do đó, nhiều trường THPT ngoài công lập đã tuyển đủ chỉ tiêu một cách nhanh chóng, dễ dàng.

Vất vả tìm chỗ học ngoài công lập

Vì con rớt cả 3 nguyện vọng vào lớp 10 công lập, gia đình chị N.T.T (quận 12) cho con đi du lịch, về quê nghỉ ngơi để ổn định tâm lý. Sau đó mới trở vào TP.HCM để tìm trường tư thục nộp hồ sơ. Gia đình chị T cũng đã nhắm trước một trường THPT ngoài công lập có nhiều chi nhánh ở quận Gò Vấp, Bình Tân, TP.Thủ Đức…

Cuối tháng 7/2022, chị T liên hệ đến trường thì "tá hỏa" khi biết cơ sở gần nhà (quận Gò Vấp) đã tuyển đủ chỉ tiêu. Cơ sở ở TP.Thủ Đức cũng đã ngưng nhận hồ sơ. Nếu muốn học trường này, chị chỉ có thể đăng ký ở cơ sở quận Bình Tân. Tuy nhiên, vì quá xa nhà nên chị T đi tìm ngôi trường khác.

TP.HCM: Trường ngoài công lập "khởi sắc" khi tuyển học sinh vào lớp 10 - Ảnh 1.

Học sinh trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm trong hoạt động đội nhóm. Ảnh: NTN

Chị T liên hệ thêm 2 trường tư thục nữa, nhưng đều bị từ chối vì trường đã đủ chỉ tiêu. Cho đến khi chị liên hệ với một trường tư thục quốc tế ở quận 12, may mắn vẫn còn có thể nộp hồ sơ. Đáng nói, chị T cho biết, không chỉ việc nhiều trường đã tuyển đủ chỉ tiêu sớm mà năm nay các trường còn đặt ra yêu cầu với thí sinh. Trong đó có trường chỉ tuyển học sinh tốt nghiệp THCS có hạnh kiểm khá, học lực trung bình trở lên… thậm chí có trường yêu cầu học sinh phải có học lực 4 năm THCS xếp loại từ khá trở lên, hạnh kiểm tốt mới có cơ hội xét tuyển.

Tương tự, anh N.D (quận Gò Vấp) cũng rơi vào trường hợp vất vả tìm trường ngoài công lập cho con theo học. Anh D cho biết, trước đây, học sinh chỉ cần được công nhận tốt nghiệp THCS là có cơ hội xét tuyển vào các trường ngoài công lập. Thế nhưng hiện nay, học sinh phải đáp ứng nhiều tiêu chí thì mới chắc một suất học lớp 10 ngoài công lập.

Theo đó, vì năng lực học tập của con anh khá yếu nên khi hỏi một số trường thì không đáp ứng được điều kiện. Có nhiều trường bắt buộc thí sinh phải có học lực khá hoặc giỏi, căn cứ điểm trung bình các năm học THCS các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Anh văn. Một số trường còn ưu tiên xét tuyển các học sinh đã đoạt giải cao về học thuật trong các kỳ thi cấp tỉnh, thành phố và cấp quốc gia… Với học lực hạn chế của con, anh D nhận được hướng dẫn từ nhiều trường là đăng ký học trường nghề hoặc trung tâm GDTX.

Trường tư thục "khởi sắc" tuyển sinh lớp 10

Tại Trường THPT Trần Nhân Tông (quận Bình Tân), lãnh đạo nhà trường cho biết, năm nay chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 được Sở GDĐT giao cho trường là 300 em. Tuy nhiên, số hồ sơ nộp vào trường đã gần 500 bộ. Được biết, sở dĩ năm nay lượng hồ sơ đăng ký và nhập học tăng đột biến là vì lứa "heo vàng" vào độ tuổi lớp 10.

TP.HCM: Trường ngoài công lập "khởi sắc" khi tuyển học sinh vào lớp 10 - Ảnh 3.

Học sinh trường liên cấp Nam Việt trong giờ thực hành hóa học. Ảnh: NVS

Vị lãnh đạo này cho biết, khoảng hơn một nửa số hồ sơ vào lớp 10 của trường có từ trước khi Sở GDĐT công bố điểm. Đây là điều khiến nhà trường rất vui vì sự tin tưởng của phụ huynh, học sinh đối với môi trường và chất lượng đào tạo ngoài công lập.

Về tiêu chí để duyệt hồ sơ tuyển học sinh vào lớp 10, lãnh đạo trường cho biết, học sinh phải có hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực phải có điểm học bạ từ 5.0 trở lên. Nếu dưới 5.0 điểm thì nhà trường tư vấn, khuyến khích phụ huynh cho học sinh chuyển sang học nghề, học giáo dục thường xuyên.

Tại trường liên cấp Ngô Thời Nhiệm, cô Phạm Thị Thúy Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường cho biết, công tác tuyển sinh học sinh vào lớp 10 của trường năm nay khởi sắc hơn nhiều so với các năm trước. Đến thời điểm hiện tại, cơ sở tại tỉnh Bình Dương đã tuyển vượt kế hoạch.

Tương tự, cơ sở ở quận Gò Vấp và TP.Thủ Đức cũng đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 sớm hơn dự định. Riêng cơ sở ở quân Bình Tân, do mới xây dựng và đi vào hoạt động nên việc tuyển sinh chưa hoàn tất. Dù vậy, số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vượt xa mục tiêu ban đầu của trường.

TP.HCM: Trường ngoài công lập "khởi sắc" khi tuyển học sinh vào lớp 10 - Ảnh 4.

Trường liên cấp Nam Việt đã và đang nhận nuôi dạy hoàn toàn miễn phí cho 70 học sinh từ lớp 6-12 với tổng giá trị học bổng hơn 50 tỷ đồng. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Theo cô Vĩnh, nói đến ngoài công lập người ta sẽ nghĩ tới sự đắt đỏ, tuy nhiên thực tế học phí ở một số trường tư thục không cao. Chưa kể, học sinh còn được học thêm tiếng Anh với người nước ngoài, được cấp các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; học sinh được sinh hoạt bán trú, nội trú trong trường, không phải đóng thêm bất cứ loại phí nào khác… Bên cạnh đó, rất nhiều chính sách giảm giá về học phí từ các trường tư thục cũng chia sẻ với phụ huynh rất nhiều, điều này giúp phụ huynh lao động thu nhập không cao hoàn toàn có thể lựa chọn môi trường ngoài công lập cho con theo học.

Ông Nguyễn Đức Quốc – Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt (đơn vị chủ sở hữu trường Nam Việt) chia sẻ, trường đã tuyển gần đủ 1.400 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2022-2023. Năm nay, Trường Nam Việt đặt ra tiêu chí tuyển sinh lớp 10 là các em phải tốt nghiệp trung học cơ sở, có hạnh kiểm từ khá trở lên, học lực từ trung bình trở lên.

Ông Việt cho biết, tuyển sinh lớp 10 năm nay khá đặc biệt vì có nhiều cán bộ chiến sĩ công an, giảng viên tâm lý, diễn viên nổi tiếng gửi con theo học tại trường. Điều này chứng tỏ sự tin tưởng của phụ huynh đối với môi trường ngoài công lập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem