TQ phong tỏa nửa triệu dân gần Bắc Kinh, xét nghiệm hơn 10 vạn sinh viên vì Covid-19

Vương Nam – SCMP Thứ hai, ngày 29/06/2020 05:55 AM (GMT+7)
Trung Quốc vừa phong tỏa một huyện với khoảng 500.000 dân sau khi hơn 10 ca nhiễm được phát hiện ở địa phương này có liên quan tới khu chợ Tân Phát Địa ở Bắc Kinh, SCMP đưa tin.
Bình luận 0

Huyện An Tân, Hà Bắc nằm cách Bắc Kinh khoảng 140 km sẽ bị phong tỏa và kiểm soát hoàn toàn sau khi ghi nhận 13 ca nhiễm Covid-19.

5 trường hợp dương tính với virus nhưng không biểu hiện triệu chứng cũng được phát hiện ở huyện An Tân. Chính quyền huyện cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn là “cực kỳ nghiêm trọng” và việc phong tỏa nghiêm ngặt là cần thiết.

Trong số 13 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện ở An Tân, 11 trường hợp được cho là có liên quan đến khu chợ Tân Phát Địa, Bắc Kinh.

Trừ trường hợp cần tới bệnh viện hoặc tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh, tất cả người dân An Tân đều không được phép rời nhà.

Theo chính quyền địa phương, không có người, phương tiện nào từ địa phương khác được phép vào An Tân. Mỗi gia đình sẽ chỉ định một người để ra ngoài mua sắm nhu yếu phẩm. Người ra khỏi nhà sẽ được cấp thẻ.

Người dân ở An Tân sẽ phải đăng ký, kiểm tra thẻ căn cước, đo thân nhiệt trước khi ra vào khu dân cư, làng xóm.

TQ phong tỏa nửa triệu dân gần Bắc Kinh, xét nghiệm hơn 10 vạn sinh viên vì Covid-19 - Ảnh 1.

Trung Quốc vừa phong tỏa một huyện khoảng 500.000 dân vì Covid-19 (ảnh: SCMP)

Các cán bộ, đảng viên ở An Tân sẽ tổ chức tuần tra từng đường làng ngõ xóm để phát hiện bất kỳ người nào vi phạm biện pháp chống dịch.

Ở Bắc Kinh, hơn 100.000 sinh viên, giảng viên từ gần 100 trường đại học đã xếp hàng làm xét nghiệm Covid-19 hôm 28.6.

Đến ngày 28.6, Bắc Kinh đã ghi nhận 311 ca nhiễm Covid-19, hầu hết đều có liên quan đến chợ Tân Phát Địa.

Tổng số người được làm xét nghiệm virus ở Bắc Kinh đã lên tới con số hơn 7 triệu. Những trường hợp được xét nghiệm bao gồm tiểu thương, người từng lui tới chợ Tân Phát địa và người dân sống ở khu vực xung quanh.

Chính quyền Bắc Kinh yêu cầu người dân không được lơ là cảnh giác, tránh tụ tập đông người. Các trường học ở Bắc Kinh tiếp tục đóng cửa và một số khu dân cư vẫn chưa thoát phong tỏa.

TQ phong tỏa nửa triệu dân gần Bắc Kinh, xét nghiệm hơn 10 vạn sinh viên vì Covid-19 - Ảnh 2.

Dịch bệnh ở Trung Quốc vẫn đang diễn biến tương đối phức tạp (ảnh: SCMP)

“Không có thời gian cho chúng ta nghỉ ngơi”, Từ Hạc Kiện – quan chức phụ trách truyền thông của Bắc Kinh – kêu gọi người dân.

Ngô Tôn Hữu – chuyên gia tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) – cho rằng, ổ dịch mới ở Bắc Kinh đã được kiểm soát.

Kênh CCTV cho biết, khoảng 3 triệu sinh viên, người làm việc trong ngành giáo dục ở Bắc Kinh sẽ được xét nghiệm Covid-19. Công việc này được tiến hành ở 20 cơ sở y tế.

Kỳ thi tuyển sinh đại học ở Trung Quốc thường diễn ra vào đầu tháng 6 nhưng năm năm nay đã bị hoãn lại do ảnh hưởng của dịch bệnh. Ở một số thành phố khác của Trung Quốc, chính quyền địa phương làm xét nghiệm virus cho bất kỳ học sinh, nhân viên nào trong trường có các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem