Trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu?

Thứ năm, ngày 13/05/2021 15:55 PM (GMT+7)
Mặc dù đã có lệnh đóng cửa, nhưng các quán ăn, trà đá vỉa hè vẫn ngang nhiên hoạt động xôm tụ, bất chấp nỗ lực phòng chống dịch của TP.Hà Nội.
Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 1.

Mặc dù đã có chỉ đạo đóng cửa quán ăn đường phố, trà đá vỉa hè, thực hiện giãn cách trong các nhà hàng để phòng, chống dịch Covid-19 nhưng một số bộ phận người dân vẫn xem thường, chủ quan không thực hiện.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 2.

Người bán hàng thậm chí còn đeo khẩu trang"chống chế" như thế này

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 3.

Nhiều quán trà đá vỉa hè nhộn nhịp, xôm tụ như chưa có bất kỳ lệnh cấm nào.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ra Công điện hoả tốc số 06/CĐ-UBND về vấn đề tạm dừng các hoạt động không thiết yếu để phòng, chống dịch COVID -19 trên địa bàn thành phố. Trong đó có nội dung, từ 17h00 ngày 03/5/2021, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè. Tuy nhiên, nhiều quán trà đá vỉa hè vẫn mở...

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 5.

Theo ghi nhận của pv, các tuyến phố Thành Thái, Nguyễn Khang, Nguyễn Chí Thanh, Chùa Láng,.. các quán trà đá vỉa hè vẫn mở hàng, phớt lờ các thông báo của UBND TP Hà Nội.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 6.

Nhiều quán ăn vỉa hè đối phó bằng cách di chuyển lùi vào bên trong, khi nào có lực lượng đi qua kiểm tra, họ sẽ nhanh chóng thu dọn, đóng cửa và sẽ mở cửa trở lại khi lực lượng chức năng đã đi qua.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 7.

TP Hà Nội đã và đang từng bước tăng cấp độ phòng, chống dịch bệnh căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trên địa bàn nhưng quan trọng nhất vẫn là ở ý thức của người dân chung tay cùng đất nước đẩy lùi dịch Covid-19.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 8.

Quán trà đá vỉa hè thuộc diện các dịch vụ phải đóng cửa đầu tiên, thế nhưng một số nơi "tranh thủ" mọi lúc để hoạt động.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 9.

Trên đường Nguyễn Chí Thanh (Đống Đa, Hà Nội), hàng trà đá này còn chiếm dụng trước cửa quán karaoke để hoạt động.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 10.

Thật đáng buồn, trong khi tất cả các ngành, các cấp và cả xã hội đang nỗ lực, dồn sức chống dịch, đâu đó vẫn diễn ra tình trạng lơ là, thậm chí coi thường dịch bệnh.

Quán trà đá, quán ăn vỉa hè ngang nhiên xôm tụ: Ý thức chống dịch của người dân ở đâu? - Ảnh 11.

Tính đến trưa nay (13/05), Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19 trong nước nâng tổng số ca mắc lên 2234 ca ghi nhận trong nước và 1445 ca nhập cảnh. Vậy nên, những sai phạm trong phòng chống dịch ở cơ sở cần làm nghiêm và triệt để, không chỉ để răn đe mà quan trọng nhất là không làm uổng phí công sức, sự hy sinh của cả xã hội.

Việt Linh
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem