Trái cây Thái Lan “tung hoành” chợ Việt

Thuận Hải Thứ ba, ngày 16/09/2014 10:58 AM (GMT+7)
Trong khi mặt hàng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc đang mất dần ưu thế vì những thông tin liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm thì ngược lại, trái cây Thái Lan đang tràn ngập thị trường Việt và được nhiều người tin dùng. 
Bình luận 0

Lượng nhập khẩu trái cây từ Thái Lan vào Việt Nam thời gian qua do đó có mức tăng trưởng đáng kể.

Tràn ngập chợ Việt

Sáng 15.9, đứng trước quầy hàng trái cây với rất nhiều chủng loại ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh, TP.HCM), chị Lê Hương nhà ở đường Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh, chọn mua 1kg bòn bon Thái Lan với giá 25.000 đồng, 2kg xoài Thái với giá 55.000 đồng.

Chị Hương cho biết, thay vì mua trái cây có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc, từ nhiều tháng nay chị chọn mua trái cây Thái Lan vì ngon, giá cả lại ổn định. Trái cây Thái cũng là trái cây vùng nhiệt đới, tương tự như của Việt Nam, phù hợp với khẩu vị cả gia đình.

Bà Hai Nhị - bán trái cây ở chợ Nguyễn Thái Bình (quận 1) luôn miệng hào hứng giới thiệu các loại trái cây Thái Lan tại cửa hàng khi thấy có khách ghé mua. Bà Hai Nhị cho biết, từ đầu năm đến nay, lượng tiêu thụ trái cây Trung Quốc giảm ít nhất 30%, thay vào đó, người tiêu dùng rất chuộng các sản phẩm nhập khẩu từ Thái Lan như bòn bon, măng cụt, sầu riêng, me Thái…

Cũng theo bà Hai Nhị, so với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, giá các sản phẩm trái cây Thái Lan đang ở mức ổn định và vừa phải, không quá cao như trái cây nhập từ châu Âu nhưng cũng không “rẻ bèo” khiến người tiêu dùng hoài nghi. Cụ thể, giá bòn bon Thái Lan dao động quanh mức 30.000 - 40.000 đồng/kg, chôm chôm 18.000 - 25.000 đồng/kg, xoài 25.000 - 27.000 đồng/kg, măng cụt trên dưới 30.000 đồng/kg.

Trong khi đó, đang bận tay cân hàng cho khách nhưng anh Nguyễn Thanh Hùng (quê Hải Dương), một người bán trái cây dạo trên đường Điện Biên Phủ (quận 3) cũng không quên “quảng cáo” thêm để lấy lòng khách: “Bòn bon nhập từ Thái Lan về đó! Trái nhỏ, đều, ít hạt mà giá của họ cũng rẻ ghê, không cao hơn giá bòn bon dưới miền Tây lên là mấy”.

Không chỉ tại các chợ truyền thống, trái cây Thái Lan cũng tràn về với số lượng lớn tại các chợ đầu mối nông sản. Bà Nguyễn Thanh Hà - Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức cho biết, trong hơn 400 tấn trái cây nhập khẩu hằng đêm về chợ, tỷ lệ trái cây Thái Lan đang dần chiếm ưu thế, vượt cả lượng trái cây nhập khẩu từ Trung Quốc.

Bà Hà cho rằng, do những lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đối với trái cây Trung Quốc, nhiều tiểu thương đã thay đổi nguồn cung cấp từ Trung Quốc sang Thái Lan.

“Lấn sân” về tỉnh

Không chỉ tràn ngập tại thị trường TP.HCM, trái cây Thái Lan cũng đang dần phủ sóng về các tỉnh lân cận TP.HCM như Bình Dương, Đồng Nai, Long An… Dọc Quốc lộ 1A, xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 51… dẫn về các tỉnh, trái cây Thái Lan được bày bán rất nhiều, cả trong các cửa hàng trái cây lớn lẫn trên các sạp lề đường, và luôn nhộn nhịp bán mua.

Đặc biệt, xung quanh khu vực các khu công nghiệp như Sóng Thần (Dĩ An, Bình Dương), Đức Hòa (Long An)…, những xe đẩy hàng rong bán các sản phẩm trái cây Thái Lan thu hút rất đông công nhân ghé mua.

Tìm hiểu của NTNN tại Bình Dương, sản phẩm trái cây nhập khẩu từ Thái Lan đã khiến nhiều hộ nông dân trồng măng cụt tại đây gặp khó khăn trong vụ mùa 2014 vừa qua. Đến nay, dù đã cuối vụ, măng cụt Lái Thiêu không còn nhiều nhưng dọc các tuyến đường chạy ngang qua Lái Thiêu (Bình Dương), vẫn có rất nhiều biển báo bán “măng cụt Lái Thiêu”.

Ông Nguyễn Văn Đời - một hộ trồng măng cụt ở An Thạnh (Thuận An, Bình Dương) phân trần: “Măng cụt Lái Thiêu sản lượng không nhiều, do diện tích chỉ khoảng 660ha. Gần đây xuất hiện rất nhiều người dựng sạp bán “măng cụt Lái Thiêu” trong khi trái măng được nhập từ nơi khác đến, không có vị ngọt thanh đặc trưng nữa, trái măng cũng to hơn. Đó không phải măng cụt của vùng này nhưng người tiêu dùng họ đâu có biết”.

Ông Nguyễn Văn Kỳ - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) nhận định, năm nay, Thái Lan đã có bước phát triển vượt bậc trong việc xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là trái cây sang Việt Nam. Vì trước đó, năm 2013, Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị các mặt hàng rau quả xuất khẩu vào Việt Nam.

Để có được kết quả này, Chính phủ và các doanh nghiệp Thái Lan từ trước đã có kế hoạch, chiến lược phát triển rõ ràng, chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chơi quy mô quốc tế khi các thỏa thuận hợp tác về kinh tế như TPP (Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương) hay Cộng đồng chung ASEAN được thực hiện vào cuối năm 2015 tới.

Mới đây nhất, cuối tuần qua, một triển lãm ngành trái cây và thực phẩm Thái Lan đã được tổ chức tại TP.HCM, tạo cơ hội cho hơn 80 doanh nghiệp nước này tiếp cận, chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

“Tới đây, trái cây Thái Lan sẽ còn tiếp tục xuất hiện nhiều hơn tại thị trường Việt Nam thông qua hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam, vừa được mua lại bởi một tập đoàn Thái Lan là Berli Jucker” - ông Kỳ dự báo.

  Nhập khẩu trái cây từ Thái Lan tăng 63%
Theo thống kê của Bộ NNPTNT, tổng kim ngạch nhập khẩu các loại rau quả của Việt Nam 7 tháng đầu năm nay đạt 309,5 triệu USD. Trong đó, trái cây nhập khẩu từ Thái Lan đạt 106 triệu USD, chiếm 34,2%, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Rau quả Thái Lan cũng đã soán “ngôi vua” của các sản phẩm cùng loại nhập từ Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, khi kim ngạch nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc chỉ còn hơn 71 triệu USD, chiếm 23% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem