Trái vú sữa đầu mùa bán được giá cao

27/10/2020 11:00 GMT+7
Thời điểm này, nông dân trồng cây vú sữa trên địa bàn TP Cần Thơ đã có vú sữa đầu mùa thu hoạch và bán với giá khá cao.
Trái vú sữa đầu mùa bán được giá cao - Ảnh 1.

Vú sữa được bày bán tại một điểm bán trái cây ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Vú sữa Lò Rèn được nông dân huyện Phong Ðiền và quận Bình Thủy bán buôn ngay tại vườn cho thương lái ở mức 50.000 đồng/kg, còn giá bán lẻ tại chợ và điểm bán trái cây trên địa bàn thành phố ở mức 55.000-60.000 đồng/kg. 

Giá vú sữa tím và vú sữa bơ được nông dân bán tại vườn ở mức khoảng 30.000-40.000 đồng/kg, còn bán lẻ từ 40.000-45.000 đồng/kg trở lên. So với cách nay 2 tuần, giá trái vú sữa có giảm khoảng 5.000 đồng/kg do nhiều nhà vườn đã có trái vú sữa thu hoạch. 

Song, nhìn chung giá trái vú sữa vẫn đang ở mức khá cao, giúp nhà vườn có thu nhập khá tốt. Theo nhiều doanh nghiệp, tiểu thương kinh doanh trái cây, hiện nay trái vú sữa được mở rộng thị trường xuất khẩu và nông dân cũng quan tâm áp dụng các giải pháp nhằm xử lý cho trái ra sớm nên đã hạn chế được tình trạng rộ mùa, rớt giá.

Theo Khánh Trung/Báo Cần Thơ
Cùng chuyên mục