Trang Nemo bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc: Có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Chinh Hoàng Thứ sáu, ngày 13/01/2023 13:16 PM (GMT+7)
Đội quản QLTT số 2 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo (số 269C-D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM), phát hiện Trang đã bán các mặt hàng phần lớn không rõ nguồn gốc, chứng từ. Trang có tiếp tục bị khởi tố?
Bình luận 0

Trước đó, ngày 16/11/2022, Trang cùng đồng phạm bị cáo buộc tội “Gây rối trật tự công cộng” với khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Trang Nemo bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của Trang? - Ảnh 1.

Ngày 9/12/2022, Đội quản QLTT số 2 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo (số 269C-D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM), phát hiện hàng hóa có nguồn gốc không xuất xứ, giả. Ảnh: QLTT

Ngày 9/12/2022, Đội quản QLTT số 2 (Cục Quản lý thị trường TP.HCM) đã kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, hàng hóa dịch vụ tại hộ kinh doanh Trang Nemo (số 269C-D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM).

Tại đây, lực lượng QLTT phát hiện nhiều mặt hàng không rõ chứng từ, thậm chí giả các thương hiệu nổi tiếng…

Trang Nemo bán các mặt hàng không rõ nguồn gốc: Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự của Trang? - Ảnh 2.

Trang Nemo (tên thật Nguyễn Xuân Hương Trang) đến phiên tòa tại TAND quận 1 hôm 22/11. Ảnh: CTV

Với câu hỏi liệu rằng Trang Nemo có bị khởi tố tiếp tục khi phần lớn mặt hàng của Trang giả thương hiệu nổi tiếng, luật sư Kim Ron Tha (đoàn luật sư TP.HCM) nhận định: Theo thông tin thì Shop Trang Nemo đã bán các mặt hàng phần lớn không rõ nguồn gốc và không xuất trình được hóa đơn chứng từ, việc này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hành cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Theo luật sư Tha, trường hợp này có thể rơi vào hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả (Điều 3 của NĐ). Cụ thể, mức phạt được quy định tại Điều 17 NĐ số 18/2020 quy định mức xử phạt lên đến 70 triệu đồng, ngoài ra còn bị tịch thu tang vật, đồng thời buộc phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính từ việc bị phạm.

"Ngoài ra, Trang còn có thể đối diện với việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì đã thực hiện hành vi gian dối để thu lợi bất chính, xâm hại quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng. Nếu gây hậu quả với giá trị lớn thì có thể bị truy cứu về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" Điều 192 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)", luật sư Tha phân tích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem