Tránh bão số 9, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố

27/10/2020 12:01 GMT+7
Trước cơn bão số 9 được dự báo sẽ đổ bộ vào đất liên trong những giờ tới, ngư dân Đà Nẵng hối hả dùng các phương tiện để đưa tàu thuyền lên bờ trú tránh.
Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 1.

Ngư dân Đà Nẵng thuê cẩu đưa thuyền lên bờ tìm chỗ trú tránh an toàn. Ảnh: Đình Thiên

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 2.

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 3.

Một số thuyền thúng của ngư dân Đà Nẵng được chằng dây neo ở trên các con phố sát bờ biển. Ảnh: Đình Thiên

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 4.

Dự báo cơn bão số 9 rất mạnh, ngư dân Đà Nẵng hối hả thuê cẩu đưa tàu thuyền lên bờ. Theo ghi nhận của PV Dân Việt, một chiếc thuyền máy được cầu lên bờ có giá 300 ngàn đồng. Những chiếc thuyền lớn hơn sẽ có giá, 400 ngàn đồng đến 600 ngàn đồng mỗi lượt. Ảnh: Đình Thiên

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 5.

Sáng 27/10, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan, tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18h ngày 27/10. Đồng thời yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá. Ai không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. Ảnh: Đình Thiên

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 6.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Đà Nẵng đã nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ và giữ thông tin liên lạc với các tàu thuyền còn đang hoạt động trên biển. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão Âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang. Ảnh: Đình Thiên

Trời nắng chang chang, ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu thuyền "phi như bay" trên phố - Ảnh 7.

Về phía Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng - Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị, rà soát, dự kiến các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di chuyển bộ đội, kho tàng để bảo đảm an toàn và còn yêu cầu các Bộ CHQS các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ CHBĐ Biên phòng, các cơ quan, ngành chức năng và các đơn vị của Bộ đứng chân trên địa bàn vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh vừa tham gia phòng, chống bão hiệu quả tại các địa phương mà đơn vị mình đóng quân. Ảnh: Đình Thiên

Ngư dân Đà Nẵng thuê cẩu đưa tàu thuyền lên bờ đi trú tránh bão số 9. Video: Đình Thiên



Đình Thiên
Cùng chuyên mục