Liên đoàn Lao động TP.HCM có tân phó chủ tịch

Mỹ Quỳnh Thứ năm, ngày 09/02/2023 09:11 AM (GMT+7)
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quyết định công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 cho ông Phùng Thái Quang.
Bình luận 0

Sáng 9/2, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao quyết định về việc công nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018 -2023 cho ông Phùng Thái Quang.

Trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho ông Phùng Thái Quang - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam (bên trái) trao quyết định cho ông Phùng Thái Quang. Ảnh: N.D

Như vậy, ông Phùng Thái Quang, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng LĐLĐ TP.HCM chính thức trở thành Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Hải đánh giá, ông Phùng Thái Quang là cán bộ trẻ, trưởng thành từ hoạt động đoàn thể, phù hợp với công tác công đoàn và được tập thể tin yêu, lãnh đạo Thành ủy, Tổng LĐLĐ tin tưởng giao nhiệm vụ.

Dù vậy, ông Hải kỳ vọng, khi giữ nhiệm vụ mới, ông Phùng Thái Quang sẽ nỗ lực nhiều hơn, đoàn kết hợp tác cùng Ban thường vụ, Ban chấp hành LĐLĐ TP.HCM tập trung vào các hoạt động của tổ chức công đoàn, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng; chăm lo đoàn viên, người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn TP.HCM ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống là đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Trao quyết định công nhận chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho ông Phùng Thái Quang - Ảnh 3.

Ông Phùng Thái Quang được bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2018 -2023. Ảnh: N.D

Phát biểu nhận quyết định chính thức, ông Phùng Thái Quang cho biết bản thân cảm thấy rất vinh dự, tự hào khi được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM. Ông Quang cũng cho biết, ông nhìn nhận được trách nhiệm to lớn của bản thân với tổ chức công đoàn, đoàn viên, người lao động khi nhận nhiệm vụ này.

"Tôi sẽ tiếp tục tự rèn luyện, trau dồi, chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tôi cũng rất mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP.HCM và tập thể lao động LĐLĐ TP.HCM để hoàn thành nhiệm vụ", ông Quang bày tỏ.

Trước đó, tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ 13, khoá XI (nhiệm kỳ 2018 - 2023), Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM Lê Thị Kim Thuý đã thông qua tờ trình về giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Phùng Thái Quang, Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh văn Phòng LĐLĐ TP.

Tại cuộc họp này, có 43/44 đại biểu có mặt đã thống nhất bầu ông Phùng Thái Quang giữ chức vụ Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM, tỷ lệ phiếu đạt 97,7%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem