Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 2 nhân sự cấp cao vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm

PVCT Thứ bảy, ngày 22/10/2022 12:41 PM (GMT+7)
Sáng 22/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ công bố và trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
Bình luận 0

Theo đó, Thủ tướng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Đào Hồng Lan, Uỷ viên Trung ương Đảng. Chiều 21/10, bà Đào Hồng Lan được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

Trao quyết định của Chủ tịch nước cho 2 nhân sự cấp cao vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm - Ảnh 1.

Thủ tướng và Phó Thủ tướng thường trực chúc mừng Bộ trưởng Đào Hồng Lan và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng. Ảnh TTXVN

Thủ tướng cũng trao quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải với ông Nguyễn Văn Thắng, Uỷ viên Trung ương Đảng. Chiều 21/10, ông Nguyễn Văn Thắng được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Theo quy định của pháp luật, các chức vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, trưởng ngành là thành viên của Chính phủ sẽ được Thủ tướng trình Quốc hội để xem xét phê chuẩn bổ nhiệm. Sau đó, căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch nước ra quyết định bổ nhiệm.

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng và 4 Phó Thủ tướng, có 22 Bộ trưởng, trưởng ngành. Trong số thành viên Chính phủ có 3 nữ là bà Đào Hồng Lan- tân Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Hồng-Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà -Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Thành viên Chính phủ trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị - Bộ trưởng Bộ Xây dựng (46 tuổi).

Trong 27 thành viên của Chính phủ có 4 Uỷ viên Bộ Chính trị, 1 Bí thư Trung ương Đảng, 22 Uỷ viên Trung ương Đảng; có 16 người là Đại biểu Quốc hội khóa XV.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem