dd/mm/yyyy

Trao "Tủ sách yêu thương" đến học sinh vùng khó Tủa Chùa

Sáng 10/3, Hội Tài chính kế toán, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNPC) và Công ty Điện lực (PC) Điện Biên đã phối hợp tổ chức chương trình trao tặng “Tủ sách yêu thương” cho học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng, huyện Tủa Chùa (Điện Biên).

Tủ sách yêu thương đến với vùng gian khó

Hội Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc với hơn 1.000 CBCNV làm công tác TCKT ở 43 đơn vị, trên địa bàn 27 Tỉnh, Thành phố. Hàng năm Hội TCKT thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện tại nhiều địa phương trên địa bàn hoạt động của Tổng công ty.

Trao "Tủ sách yêu thương" đến học sinh vùng khó Tủa Chùa - Ảnh 1.

Đại diện Hội Tài chính kế toán, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNPC) và Công ty Điện lực (PC) Điện Biên trao tặng "Tủ sách yêu thương" cho trường Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng (xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa, Điện Biên). Ảnh: Vinh Duy

Nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách và chia sẻ những khó khăn với học sinh vùng sâu vùng xa của Tổ quốc, Năm nay đồng chí Lưu Thị Thanh Thủy – Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát động quyên góp trao tặng "Tủ sách yêu thương" cho các em học sinh tiểu học vùng cao tại 4 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang và Yên Bái.

Trao "Tủ sách yêu thương" đến học sinh vùng khó Tủa Chùa - Ảnh 2.

Hội Tài chính kế toán, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNPC) và Công ty Điện lực (PC) Điện Biên trao quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Vinh Duy

Tại Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng, xã Mường Báng, huyện Tủa Chùa ( Điện Biên) Hội Tài chính kế toán – Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao tặng 130 triệu đồng, bao gồm: 528 đầu sách, truyện; 650 chăn ấm, 2 bộ máy tính. Công ty Điện lực Điện Biên trao 43 phần quà, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng; 150 đầu sách, truyện.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy giáo Nguyễn Bình Minh, Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Mường Báng cho biết: Trường hiện có trên 600 học sinh theo học, 100% là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, có hơn 400 em ở bán trú, gần 250 học sinh thuộc hộ nghèo.

Sự ủng hộ, quan tâm chia sẻ của Hội Tài chính kế toán EVNNPC và PC Điện Biên là nguồn động viên rất lớn về tinh thần lẫn vật chất. Qua đó, giúp nhà trường và học sinh vượt qua khó khăn trước mắt, nỗ lực học tập, rèn luyện để trở thành công dân tốt

Trao "Tủ sách yêu thương" đến học sinh vùng khó Tủa Chùa - Ảnh 3.

Trao tặng “Tủ sách yêu thương” nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách và chia sẻ những khó khăn với học sinh vùng sâu vùng xa của Tổ quốc. Ảnh: Vinh Duy

Nhà trường cũng cam kết sẽ trân trọng, gìn giữ để sử dụng lâu dài, hiệu quả, đúng mục đích những phần quà ủng hộ. Đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm chia sẻ, giúp đỡ nhiều hơn nữa từ các tổ chức, cá nhân từ thiện trong sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Vinh Duy