Trật tự đô thị đánh người bán hàng rong đến ngất xỉu?

Thứ bảy, ngày 07/12/2013 13:52 PM (GMT+7)
Ông Tình không đồng ý nên đã xảy ra cự cãi. Lực lượng giữ trật tự lòng đường của UBND P25, Q. Bình Thạnh đánh ông Tình té xuống đường, rồi còng tay, dùng công cụ hỗ trợ tiếp tục đánh ông Tình đến ngất xỉu.
Bình luận 0
Chiều tối 6.12, tại khu vực chợ tự phát nằm trên đường D1 thuộc P.25, Q.Bình Thạnh, hơn chục dân phòng, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố lao vào đánh đập ông Trịnh Xuân Tình (SN 1979, quê Thanh Hoá, tạm trú tỉnh Bình Dương), một người bán rau củ quả dạo tại khu chợ tự phát này.

img

Theo những người dân chứng kiến, các lực lượng dân phòng, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố đi kiểm tra trật tự lòng lề đường. Những người buôn gánh bán bưng náo loạn bỏ chạy, riêng ông Tình không kịp đẩy xe rau quả đi liền bị lực lượng trật tự lòng lề đường chặn lại xử lý, lập biên bản
yêu cầu ông Tình đưa xe về trụ sở UBND phường để giải quyết.

Tuy nhiên, ông Tình không đồng ý nên đã xảy ra cự cãi. Lực lượng giữ trật tự lòng đường của UBND P25, Q. Bình Thạnh đánh ông Tình té xuống đường, rồi còng tay, dùng công cụ hỗ trợ tiếp tục đánh ông Tình đến ngất xỉu. Nhiều người dân chứng kiến bức xúc nhảy vào can ngăn nhưng không thành.

Đến khi lực lượng công an phường 25 có mặt thì hành động của nhóm người này mới chịu dừng.
Linh Đan (Linh Đan)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem