Trẻ em miền núi Quảng Trị lần đầu ăn bánh kem “khổng lồ”

Ngọc Vũ Chủ nhật, ngày 29/05/2022 06:20 AM (GMT+7)
Một chiếc bánh kem khổng lồ có diện tích 2 mét vuông, dày 15cm đã được vận chuyển vượt hơn 100km từ thành phố Đông Hà đến huyện miền núi Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị cho trẻ em thưởng thức nhân dịp Tết thiếu nhi 2022.
Bình luận 0

Ngày 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng Hướng Lập và nhà tài trợ đã tổ chức chương trình "Vui Tết thiếu nhi" năm 2022 dành cho các em thiếu nhi tại xã Hướng Việt và xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa.

Trẻ em miền núi Quảng Trị lần đầu ăn bánh kem “khổng lồ” - Ảnh 1.

Chiếc bánh kem khổng lồ diện tích 2 mét vuông. Ảnh: Phan Vĩnh.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 30 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng gồm: Balo và đồ dùng học tập cho 30 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập và tặng 800 suất quà gồm: sữa, bánh kẹo, nước ngọt ... cho các em thiếu nhi xã Hướng Việt và Hướng Lập.

Đặc biệt, gần 500 trẻ em nơi đây lần đầu tiên được thưởng thức chiếc bánh kem khổng lồ với diện tích 2 mét vuông (dài 2 mét, rộng 1 mét), dày 15cm.

Trẻ em miền núi Quảng Trị lần đầu ăn bánh kem “khổng lồ” - Ảnh 2.

Gần 1.000 học sinh được thưởng thức bánh kem khổng lồ. Ảnh: Phan Vĩnh.

Chiếc bánh kem "khổng lồ" được làm tại thành phố Đông Hà. Thời gian hoàn thành chiếc bánh là 1 ngày. Sau đó, chiếc bánh kem khổng lồ được đưa vào xe đông lạnh, vượt hơn 100km đến địa điểm tổ chức chương trình cho trẻ em thưởng thức.

Được biết, hai xã Hướng Việt và Hướng Lập thuộc vùng khó. Năm 2020, hai xã này chịu thiệt hại nặng nề do trận lũ lịch sử gây ra.

Trẻ em miền núi Quảng Trị lần đầu ăn bánh kem “khổng lồ” - Ảnh 3.

Cán bộ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị tận tay cho học sinh thưởng thức bánh kem. Ảnh: N.V

Chị Nguyễn Thị Thu Hà - Phó trưởng ban Ban thanh thiếu nhi trường học (tỉnh đoàn Quảng Trị) cho biết, những phần quà, đặc biệt là chiếc bánh kem "khổng lồ" đã góp phần giúp các em thiếu nhi ở xã Hướng Việt và xã Hướng Lập đón Tết thiếu nhi ấm cúng hơn. Từ đó, các em có thêm niềm tin, động lực để vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên trong học tập, rèn luyện, trở thành người có ích cho xã hội.

Em Hồ Thị Nhi (học sinh lớp 4, ở xã Hướng Lập) nói: "Lần đầu tiên em được thấy và ăn chiếc bánh to như vậy cùng các bạn".

Dịp này, các em thiếu nhi còn được tham gia các chương trình văn nghệ, trò chơi và cùng nhau cắt bánh kem chào đón Tết thiếu nhi năm 2022 trong không khí vui tươi, đầm ấm.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem