Lạng Sơn: Xót xa bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị bố bỏ rơi trong rừng

Gia Tưởng Thứ ba, ngày 14/03/2023 12:20 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày được điều trị và chăm sóc tích cực, đến nay sức khỏe của cháu bé mới 6 ngày tuổi bị bỏ rơi trong rừng ở thôn Nậm Slù (xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) đã ổn định.
Bình luận 0

Đêm 28/2, người dân phát hiện bé M.T.Đ (6 ngày tuổi, thôn Nậm Slù, xã Bắc La, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) bị bỏ rơi tại khu rừng gần nhà.

Thông tin từ phía gia đình, bé M.T.Đ bị bố ruột vứt bỏ tại khu rừng gần nhà. Phải đến khi mẹ của cháu bé phát hiện không thấy con đâu và hoảng hốt tìm kiếm, mọi người mới biết hỗ trợ tìm.

Sau 2 tiếng tìm kiếm, chú ruột của bé là ông Ma Văn Mức cùng người nhà tìm thấy bé Đ bị bỏ rơi ở khu rừng gần nhà. Cháu nhanh chóng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn trong tình trạng bị côn trùng cắn, hạ thân nhiệt, cơ thể tím tái. Sau khi được cấp cứu kịp thời và điều trị, sức khỏe của bé Đ đã tạm thời ổn định.`

Đến ngày 13/3 vừa qua, bé Đ đã được chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đón về nhà tại TP.Lạng Sơn và đưa đi khám lại tại Bệnh viện nhi Trung ương Hà Nội.

Lạng Sơn bé sơ sinh 6 ngày tuổi bị bố đẻ bổ ở rừng, đã qua cơn nguy kịch. - Ảnh 1.

Bé Đ được chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm (TP.Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) đón từ bệnh viện về nhà. Ảnh: NVCC

Qua tìm hiểu thông tin được biết, mẹ bé Đ bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, phải điều trị và khó có khả năng nuôi con. Hiện tại, bố của bé Đ đang bị tạm giữ tại Công an huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi hoàn cảnh của bé Đ được đưa lên truyền thông và mạng xã hội, nhiều người dân ở Lạng Sơn đã đã liên lạc với gia đình để xin bé Đ làm con nuôi hay thông qua tài khoản Facebook cá nhân của chị Nguyễn Thị Hồng Xiêm xin được quyên góp, hỗ trợ tiền và các đồ dùng cho trẻ sơ sinh như bỉm, sữa. Tuy nhiên, hai vợ chồng chú ruột bé Đ là anh Ma Văn Mức và vợ là chị Hoàng Thị Thúy đã quyết định sẽ nuôi cháu Đ.

Câu chuyện của bé Đ cũng đã khiến nhiều cơ quan đoàn thể tại địa phương quan tâm, hỗ trợ như: Phòng Lao động – Thương binh, Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ, huyện Văn Lãng, Đảng ủy, UBND và các tổ chức chính trị xã hội của xã Bắc La... Đến nay, tổng trị giá số tiền hỗ trợ cho gia đình bé M.T.Đ là trên 80 triệu đồng.

Theo dự kiến của gia đình, sẽ gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ để nuôi dưỡng bé Đ sau này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem