trích lập dự phòng
-
Sửa quy định về dự phòng tổn thất các khoản đầu tư chứng khoán
Thông tư quy định, đối tượng lập dự phòng là các loại chứng khoán do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành theo quy định của pháp luật, thuộc sở hữu của doanh nghiệp, đang được niêm yết.
-
Hoàng Anh Gia Lai (HAG) của bầu Đức báo lãi 21,7 tỷ đồng trong quý III, cổ phiếu lập tức tăng trần
CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III. Đáng chú ý, công ty đã chuyển lỗ 187 tỷ đồng trong quý III năm trước sang có lãi ròng gần 24 tỷ đồng vào quý III/2021.
-
Tần suất phân loại nợ theo tháng tác động thế nào đến quản lý rủi ro của các ngân hàng?
Theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN, tần suất phân loại nợ và trích lập dự phòng được tăng lên là “tối thiểu hàng tháng”, cho phép ngân hàng xử lý sự suy giảm chất lượng tín dụng tích cực hơn - theo SSI Research.
-
Thông tư 03: Trích dự phòng lộ trình 3 năm, ngân hàng nào "dễ thở" nhất?
Thông tư số 03/2021/TT-NHNN (Thông tư 03) cho phép giãn lộ trình trích lập dự phòng với số nợ tái cơ cấu được kỳ vọng sẽ giảm bớt chi phí dự phòng cho ngân hàng, đặc biệt trong năm 2021. Trong đó, VPBank và BIDV là 2 ngân hàng được cho là sẽ "dễ thở" nhất.
-
Lãi suất cho vay không giảm kịp theo lãi huy động
Trong khi lãi suất huy động giảm 0,5-2,1 điểm % ở tất cả kỳ hạn từ đầu năm, lãi suất cho vay thực tế trên thị trường vẫn chưa có được mức giảm tương đương.
-
Vì sao nợ xấu đang lớn dần?
Việc nhiều ngân hàng giữ nguyên nhóm nợ đối với các khoản vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo Thông tư 01 khiến tỷ lệ nợ xấu hiện nay chưa được phản ánh đúng.
-
Công ty Mỹ phá sản, công ty Việt thấp thỏm chờ tiền
Nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, ngành dệt may vẫn còn gặp nhiều thách thức và kỳ vọng hồi phục sẽ lâu hơn.
-
Soát xét bán niên, thêm những báo cáo có vấn đề
Tính đến ngày 14/8, đã có hơn 500 doanh nghiệp đại chúng trên sàn chứng khoán công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 trên cổng thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
-
Vì sao ngân hàng lãi lớn dù doanh nghiệp 'ngấm đòn' Covid-19 -
Nhờ cắt chi phí, giảm phụ thuộc nguồn cho vay, ngân hàng vẫn tăng mạnh lãi nhưng gánh nặng cho các quý sau có thể là nợ xấu.
-
Tăng trưởng tín dụng sẽ “bật” lên vào cuối năm?
Có ý kiến cho rằng, sắp tới đây làn sóng vốn FDI đầu tư vào Việt Nam để tận dụng Hiệp định EVFTA có thể sẽ mạnh hơn. Theo đó, sẽ tạo ra công ăn việc làm mới cho người lao động, hồi phục sức mua trong xã hội, cầu đầu tư tín dụng, tiêu dùng cũng sẽ tăng theo, tăng trưởng tín dụng sẽ bật tăng vào cuối năm.