Thứ năm, 25/04/2024

Triển khai bay quốc tế thường lệ

28/12/2021 6:28 PM (GMT+7)

Việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ sẽ giúp các hãng hàng không giảm chi phí rất lớn khi chủ động xây dựng lịch bay, mở bán 2 chiều chở khách

Chỉ còn gần 1 tuần nữa, các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ được chính thức khai thác trở lại, nhiều hãng hàng không đã công bố kế hoạch dự kiến mở lại các đường bay quốc tế từ ngày 1-1-2022. Dù vậy, với quy định hiện tại, khách nhập cảnh vào Việt Nam vẫn phải cách ly 3 ngày, được nhiều doanh nghiệp du lịch bày tỏ lo ngại "rất khó để thu hút khách quốc tế"…

Giá vé sẽ giảm

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các hãng, ngoài những chuyến bay hiện tại đã được cấp phép, gửi đơn đề nghị đến cục và nhà chức trách hàng không các quốc gia/vùng lãnh thổ liên quan để xem xét cấp phép bay với 9 đường bay và tần suất mỗi tuần. Cụ thể, trong giai đoạn đầu thí điểm sẽ mở các đường bay thường lệ giữa Hà Nội/TP HCM - Tokyo, Đài Bắc (Đài Loan), Bắc Kinh/Quảng Châu (Trung Quốc), San Francisco/Los Angeles (Mỹ), Bangkok (Thái Lan), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia) và Hà Nội - Seoul. Đối với mỗi chuyến bay được cấp phép khai thác theo kế hoạch này, các hãng hàng không có trách nhiệm tổ chức kiểm tra nhằm bảo đảm an toàn phòng chống dịch khi hành khách lên máy bay vào Việt Nam.

Đến thời điểm này, các hãng hàng không đã công bố kế hoạch dự kiến mở lại đường bay quốc tế từ ngày 1-1-2022. VietJet cho biết hãng dự kiến khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế từ đầu năm 2022. Các chặng bay sẽ được khai thác từ 1 chuyến khứ hồi/tuần và tăng lên theo nhu cầu của người dân, du khách. VietJet dự kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến các quốc gia khác trong khu vực cũng như xa hơn đến Ấn Độ, Nga... 

Vietnam Airlines đã lên kế hoạch nối lại các chuyến bay quốc tế thường lệ giữa Việt Nam và 15 quốc gia, vùng lãnh thổ trong nửa đầu năm 2022. "Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ 1-1-2022, hãng lên kế hoạch khai thác các chuyến bay 2 chiều giữa Việt Nam và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Giai đoạn này dự kiến chỉ thực hiện trong thời gian ngắn khoảng 2 tuần. Hãng sẽ mở bán vé sau khi có phê duyệt của nhà chức trách" - đại diện Vietnam Airlines nói.

Bamboo Airways cho biết trong giai đoạn đầu, hãng sẽ khai thác tối đa theo tần suất được Cục Hàng không Việt Nam phân bổ. Sau đó, hãng tiến tới bay quốc tế thường lệ hằng ngày, đồng thời mở thêm nhiều tuyến bay quốc tế mới trong giai đoạn tiếp theo khi điều kiện cho phép. Ông Đặng Tất Thắng, Tổng Giám đốc Bamboo Airways, cho biết hãng dự kiến mở rộng quy mô mạng bay quốc tế lên 40 đường trong năm 2022, đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của khách hàng trong và ngoài nước.

Theo các chuyên gia, việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ sẽ giúp các hãng hàng không giảm chi phí rất lớn khi chủ động xây dựng lịch bay, mở bán 2 chiều chở khách. Khi bay thường lệ, chi phí các hãng sẽ giảm bớt, là cơ sở điều chỉnh giá vé thấp.

Triển khai bay quốc tế thường lệ - Ảnh 1.

Nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất “ngóng” những chuyến bay thường lệ (ảnh chụp ngày 25-12) Ảnh: Lam Giang

Công ty du lịch sẵn sàng

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo nhiều công ty du lịch bày tỏ kỳ vọng khi mở đường bay quốc tế thường lệ sẽ tác động tích cực đến ngành du lịch, đặc biệt ở phân khúc đón khách quốc tế. Tập đoàn Vingorup cho biết trong 2 ngày 25 và 26-12, Vinpearl đã liên tiếp đón 2 đoàn khách quốc tế có "hộ chiếu vắc-xin" từ Uzbekistan và Nga đến Phú Quốc và Nha Trang. 

Hơn 210 du khách quốc tịch Uzbekistan đã đến Phú Quốc United Center để trải nghiệm kỳ nghỉ 9 ngày 8 đêm khép kín. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Việt Nam đón khách quốc tế từ Uzbekistan theo lộ trình khép kín cùng với nhiều tín hiệu lạc quan từ thị trường du lịch mới mẻ này. 

Dự kiến từ nay đến cuối tháng 2-2022, Phú Quốc United Center sẽ liên tiếp đón 8 đoàn khách do Prestige Travel thiết kế hành trình du lịch tại thành phố đảo với khoảng 2.000 lượt khách đến. Vinpearl Resort Nha Trang đón đoàn khách Nga chọn hành trình nghỉ dưỡng 5 sao trên đảo Hòn Tre. 

Lịch trình của đoàn do công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam phối hợp với Vinpearl thiết kế theo quy trình hướng dẫn đón khách quốc tế. Dự kiến từ nay đến cuối tháng 3-2022, Anex Việt Nam sẽ tổ chức 2 chuyến/tuần với kết quả kỳ vọng đạt 26 chuyến bay, đưa hơn 8.000 du khách Nga đến Khánh Hòa…

Chiều 27-12, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận tổ chức chương trình gặp gỡ, kết nối giao thương doanh nghiệp du lịch tại các thị trường trọng điểm với Bình Thuận. Trong khuôn khổ chương trình, các doanh nghiệp Bình Thuận đã công bố các gói sản phẩm, chương trình khuyến mãi, đồng thời thảo luận, trao đổi về phương hướng xây dựng sản phẩm, chương trình du lịch phù hợp tình hình mới, đề xuất giải pháp phục hồi ngành du lịch và các thị trường du lịch trọng điểm. 

Tỉnh Bình Thuận hiện có trên 80 cơ sở du lịch, lưu trú đủ điều kiện đón và phục vụ khách du lịch trong trạng thái "thích ứng an toàn phòng chống dịch". Các khách sạn, resort áp dụng một số giải pháp công nghệ nhằm tạo thuận tiện cho khách thực hiện thông điệp 5K. Một số cơ sở lưu trú còn chuẩn bị các gói nghỉ dưỡng an toàn phù hợp từng đối tượng khách như phương tiện đưa đón riêng, thực đơn sức khỏe, dịch vụ dành cho khách vừa nghỉ dưỡng vừa làm việc. 

Tạo thuận lợi về thủ tục xuất nhập cảnh

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải mới đây, đại diện đại sứ quán các nước như Nhật Bản, Singapore cho biết hiện các nước đã thực hiện chính sách mở cửa, mở lại các chuyến bay quốc tế để khôi phục kinh tế. Đại diện các đại sứ quán bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền của phía Việt Nam xem xét tạo thuận lợi hơn nữa về thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực đối với người nhập cảnh như trước khi dịch Covid-19 bùng phát, sớm thực hiện miễn cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng chống Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh và có xét nghiệm RT-PCR âm tính.

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Sách: Điện Biên Phủ qua góc nhìn người lính, những người tham gia vào công cuộc tái thiết

Nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (1954 - 2024), Nhà xuất bản Trẻ phát hành bộ sách tuyệt đẹp với thiết kế bìa đồng bộ của họa sĩ Mai Quế Vũ.

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Diễn đàn quốc tế Trinity lần đầu tại Việt Nam sẽ hỗ trợ nhiều lĩnh vực kinh tế

Nhiều lĩnh vực liên quan đến hàng không được kỳ vọng sẽ nhận thêm trợ lực mới thông qua diễn đàn quốc tế Trinity 2024 tại TP.HCM tháng 11 tới đây.

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

Những sản phẩm du lịch Hạ Long hấp dẫn dịp hè 2024

TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đã và đang trở thành một trong những điểm đến hàng đầu của du khách trong và ngoài nước mỗi mùa du lịch hè. Với mục tiêu không ngừng đổi mới, địa phương cũng đang tập trung đưa các sản phẩm du lịch mới vào hoạt động.

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Tour nội địa “lép vế” tour nước ngoài dịp lễ 30/4

Nhu cầu đi du lịch lễ 30/4 năm nay tăng cao khi kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày. Tuy nhiên, sức nóng lại đang dồn vào các tour du lịch nước ngoài hơn là du lịch nội địa.

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Thử nấu món ăn, thức uống từ những bộ phim đình đám

Không ít lần ta đã bắt gặp những món ăn hấp dẫn trên phim ảnh, vậy thì liệu các món ăn này sẽ như thế nào khi chế biến ngoài thực tế?

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất lễ 30/4

Nghỉ lễ 30/4 5 ngày liên tục, người Việt chọn đi chơi ở nơi có khí hậu mát mẻ và ưu tiên du lịch biển. Dưới đây là những địa điểm được người Việt chọn đi chơi nhiều nhất dịp lễ này.