Triển vọng hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Bỉ

Mai Đại Thứ hai, ngày 27/11/2017 14:00 PM (GMT+7)
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm Hợp tác Phát triển Bỉ tại Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào ngày 23.11 đã phối hợp tổ chức Hội thảo “Hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam" tại khách sạn InterContinental. Hội thảo đã chỉ ra những thách thức mà ngành nông nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt cũng như những cơ hội trong tương lai và các biện pháp cần thực hiện để nắm bắt được những cơ hội này.
Bình luận 0

Trình bày về các thách thức và cơ hội của ngành nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD), cho rằng dù đạt tỷ trọng lớn trong GDP và là ngành duy nhất xuất siêu của Việt Nam, ngành nông nghiệp vẫn phải đối mặt nhiều thách thức như thị trường, quá trình đô thị hóa, hợp tác xã còn yếu ớt, biến đổi khí hậu, sử dụng, khai thác tài nguyên bừa bãi và làn sóng công nghệ mới. Tuy nhiên, ông Anh Tuấn khẳng định, trong mỗi thách thức sẽ có cơ hội để chính phủ, các doanh nghiệp và chính những người nông dân tận dụng và nắm bắt. Để làm được những điều đó, Việt Nam không thể tiếp tục phát triển nông nghiệp theo cách cũ theo chiều rộng (tận dụng tài nguyên sẵn có, bán sản phẩm thô) mà phải xem xét, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng chiều sâu.

img

Viện trưởng Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (IPSARD) Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Cụ thể, để có ngành nông nghiệp giá trị cao và bền vững, Việt Nam đã xác định 6 việc cần cấp bách cần làm: một là định hướng sản xuât theo nhu cầu thị trường, đồng thời thích nghi được biến đổi khí hậu về điều kiện tự nhiên; hai là phải tổ chức lại sản xuất, chuyên nghiệp hóa, bài bản hóa nông dân, thành lập các hợp tác xã nhằm thúc đẩy hợp tác với các tổ chức nước ngoài, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; ba là tập trung thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng vốn đầu tư công trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học nông nghiệp, hợp tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, ưu tiên các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; bốn là kiên quyết bảo vệ, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, xây dựng chiến lược nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh; năm là cung cố và nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý công trình thủy lợi; sáu là nâng cao năng lực phòng chống thiên tại, áp dụng các công nghệ hiện đại để dự đoán thiên tại, tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu, thử nghiệm mô hình bảo hiểm nông nghiệp.

img

Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ Dirk Achten

img

Các đại biểu tham dự Hội thảo Hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam

Hội thảo “Hỗ trợ ngành nông nghiệp bền vững và đổi mới của Việt Nam" là sự kiện nhằm điểm lại các kết quả cũng như triển vọng hợp tác mà các đối tác Bỉ - cấp chính phủ, trường đại học và viện nghiên cứu, doanh nghiệp – có thể mang lại cho ngành nông nghiệp của Việt Nam. Sự kiện có sự góp mặt của Thứ trưởng Ngoại giao Bỉ Dirk Achten, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Lê Quốc Doanh cùng với nhiều chuyên gia, học giả, đại diện các doanh nghiệp, tổ chức của Việt Nam và Bỉ. Tại hội thảo lần này, 2 chủ đề chính được giới thiệu với các đại biểu là “Ngành nông nghiệp đổi mới của Việt Nam” và “Sản xuất lượng thực bền vững của Việt Nam”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem