Triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô

Quang Dân - Phạm Hiệp Thứ tư, ngày 24/06/2020 16:06 PM (GMT+7)
Tại cơ quan Công an, Thế Anh khai nhận, từ cuối năm 2019 đến nay cùng vợ thu mua gương chiếu hậu của các đối tượng trộm cắp được và bán lại cho các cửa hàng buôn bán phụ tùng ô tô tại chợ Hòa Bình để kiếm lời.
Bình luận 0

Ngày 24/6, Đội 6, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, đấu tranh, triệt phá ổ nhóm đối tượng trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô trên địa bàn Hà Nội, do đối tượng Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1977, trú tại phố Cảm Hội, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cầm đầu và tạm giữ 14 đối tượng có liên quan.

Quá trình khám xét nơi ở của Thế Anh, cơ quan CSĐT phát hiện hàng nghìn phụ tùng ôtô, trong đó chủ yếu là gương, nẹp, ốp la-zăng, cần gạt nước không rõ nguồn gốc.

Triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô - Ảnh 1.

Triệt xóa đường dây trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ô tô - Ảnh 2.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan Công an, Thế Anh khai nhận, từ cuối năm 2019 đến nay cùng vợ thu mua gương chiếu hậu của các đối tượng trộm cắp. Số gương ô tô đã thu mua được, Thế Anh tập kết, cất giữ tại nhà ở phố Cẩm Hội, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). 

Từ đây, vợ chồng Thế Anh sẽ mang bán cho các cửa hàng mua bán thiết bị, phụ tùng xe ô tô trên địa bàn quận và hưởng số tiền chênh lệch. 

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, khai thác mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng trộm cắp, các đối tượng tiêu thụ khác, đồng thời thu hồi tang vật, củng cố tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem