Triều cường lớn bất thường sau bão số 9 khiến cả khu phố "tháo chạy"

Thứ hai, ngày 20/12/2021 08:44 AM (GMT+7)
Mặc dù bão số 9 không vào đất liền nhưng vẫn gây sóng lớn kết hợp với triều cường lớn bất thường, khiến người dân cả khu phố Lê Duẩn (TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) phải khiêng tài sản "tháo chạy".
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của bão số 9, tối 19/12, sóng biển dâng cao kết hợp với triều cường lớn bất thường đã làm nước biển tràn vào nhà dân tại khu phố Lê Duẩn, khiến nhiều nơi ngập sâu từ 1 m đến 3 m.

Triều cường lớn bất thường sau bão số 9 khiến cả khu phố "tháo chạy" - Ảnh 1.

Nước biển tràn vào khu dân cư gây ngập sâu (Ảnh: Minh Châu).

Theo người dân, đây là đợt triều cường lớn gây ngập sâu hiếm có tại địa phương này, nên tất cả người dân đều trở tay không kịp. Nhiều tài sản không thể di dời đến khu vực cao hơn dẫn đến hư hỏng.

Bà Lê Thị Hoa trú khu phố Lê Duẫn (phường 6, TP Tuy Hòa) cho biết, đây là đợt triều cường hiếm có từ trước đến nay. Thường những năm trước triều cường, sóng lớn chỉ đánh vào một số nhà nằm sát biển, còn năm nay làm ngập cả khu phố.

Triều cường lớn bất thường sau bão số 9 khiến cả khu phố "tháo chạy" - Ảnh 2.

Người dân bám trụ để giữ tài sản (Ảnh: Minh Nguyệt).

"Triều cường lên cao khoảng 30 phút là sóng lớn xô nước chảy vào ào ào khiến người dân trở tay không kịp. Nước lên quá nhanh, hầu hết người dân không thể di dời tài sản kịp thời" - bà Hoa cho hay.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng bộ đội thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên được điều động để hỗ trợ đưa người dân tại các nhà ở bị ngập nước đến nơi cao ráo, an toàn.

Nhiều vật dụng của người dân như tivi, tủ lạnh, quạt điện... cũng được lực lượng chức năng khẩn trương vận chuyển ra bên ngoài.

Triều cường lớn bất thường sau bão số 9 khiến cả khu phố "tháo chạy" - Ảnh 3.

Bộ đội hỗ trợ người dân đưa tài sản lên khu vực cao hơn (Ảnh: Minh Châu).

Thượng tá Trần Trung Thủy - Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên cho biết đã điều động 84 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ đưa tất cả người già và trẻ em khu vực bị triều cường gây ngập sâu đến ở tại trụ sở của đơn vị. Ngoài ra, cũng hỗ trợ đưa tài sản của người dân đến các nhà ở cao ráo, an toàn hơn.

Theo ông Cao Đình Huy - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa, thống kê ban đầu hiện có hơn 100 hộ dân tại khu phố Lê Duẩn, phường 6 có nhà ở bị ngập do triều cường xâm thực; vẫn chưa thống kê được thiệt hại do triều cường gây ra.

"UBND TP đang phối hợp với lực lượng bộ đội khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn, tránh các đợt triều cường khác trong đêm, mục tiêu phải đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân" - Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho hay.


Trung Thi (Dân Trí)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem