dd/mm/yyyy

Triệu phú na xứ Lạng

Nhờ mạnh dạn chuyển đổi sang trồng cây na đặc sản của quê hương, ông Ma Văn Lét ở xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn) đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Những ngày này, gia đình ông Lét đang khẩn trương chăm sóc na để chuẩn bị cho vụ thu hoạch mới. Ông Lét cho biết, gia đình ông đang trồng 1ha na, trong đó phần lớn là cây na trên dưới 10 năm tuổi nên năng suất đạt khá cao, khoảng 10 tấn quả/năm. Gia đình ông Lét còn mạnh dạn áp dụng các công nghệ mới vào chăm sóc cho cây na đặc sản này.

“Đến thời điểm này, ngoài một số diện tích được ghép giống na Thái Lan, tôi còn áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt vừa đảm bảo tiết kiệm nước mà chất lượng và năng suất na được nâng cao lên rõ rệt”, ông Lét chia sẻ.

Từ năm 2011, khi địa phương xây dựng thành công nhãn hiệu na Chi Lăng, sản phẩm của chúng tôi không chỉ nổi tiếng trong nước mà còn được bạn bè quốc tế biết đến. Chính vì thế, sản phẩm làm ra bao nhiêu cũng tiêu thụ hết với giá bán ổn định từ 25.000 - 40.000 đồng/kg tùy thời điểm”, ông Lét cho hay.

Nhà vườn na đặc sản của gia đình ông Lét thường xuyên được các đoàn khách tham quan, chia sẻ kinh nghiệm.
Nhà vườn na đặc sản của gia đình ông Lét thường xuyên được các đoàn khách tham quan, chia sẻ kinh nghiệm.
Ông Ma Văn Lét chia sẻ kinh nghiệm trồng na với đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội nông dân Việt Nam.
Ông Ma Văn Lét chia sẻ kinh nghiệm trồng na với đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch BCH T.Ư Hội nông dân Việt Nam.
Do được chăm sóc cẩn thận với chế độ dinh dưỡng phù hợp, các cây na đều cho quả nhiều từ thân đến cành.
Do được chăm sóc cẩn thận với chế độ dinh dưỡng phù hợp, các cây na đều cho quả nhiều từ thân đến cành.
Để diệt côn trùng và phòng trừ sâu bệnh hại, ông Lét đã dùng túi bao cẩn thận các quả na trong vườn.
Để diệt côn trùng và phòng trừ sâu bệnh hại, ông Lét đã dùng túi bao cẩn thận các quả na trong vườn.
Toàn bộ vườn cây đặc sản được ông Lét chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.
Toàn bộ vườn cây đặc sản được ông Lét chăm sóc bằng hệ thống tưới nhỏ giọt.
Bên cạnh đó, chủ vườn na còn dùng bẫy sinh học để bẫy, diệt côn trùng, sâu hại.
Bên cạnh đó, chủ vườn na còn dùng bẫy sinh học để bẫy, diệt côn trùng, sâu hại.
Ông Lét kiểm tra sự phát triển của quả na.
Ông Lét kiểm tra sự phát triển của quả na.
Trần Quang