dd/mm/yyyy

Triệu phú nuôi bò ở vùng Mường

Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi hướng phát triển kinh tế, anh Chử văn Hòa, bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) có thu nhập khấm khá từ việc trồng cỏ nuôi bò sinh sản.


Lão nông Mường Cơi: Nuôi bò sinh sản thu nhập hàng trăm triệu đồng

Chọn nuôi bò sinh sản để phát triển kinh tế

Sống trong vùng quê nghèo, vốn là nhà nông, với vài trăm m2 đất ruộng, đất ngô và chỉ chăn nuôi vài con lợn, con gà, có cố làm đến mấy cũng chỉ đủ ăn qua ngày. Quyết tâm là giàu trên chính mảnh đất nghèo, anh Hòa đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng cây nông nghiệp ngắn ngày sang trồng cỏ nuôi bò.

Đang chuẩn bị lượng thức ăn trong ngày cho đàn bò, dừng tay, anh Hòa kể: Tôi quê gốc Văn Giang (Hưng Yên) cùng bố, mẹ lên Mường Cơi (Phù YênPhù Yên)này khai hoang lập nghiệp từ những năm 1964. Lớn lên ở vùng đất này, tôi chứng kiến sự khó khăn vất vả, nghèo đói của người dân nơi đây chỉ biết trông chờ vào cây ngô, cây sắn trên nương nên thu nhập rất thấp, gia đình tôi cũng khó khăn lắm.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 2.

Anh Chử văn Hòa, bản Văn Cơi, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La) có thu nhập cao từ việc trồng cỏ nuôi bò sinh sản. Ảnh: Nguyễn Vinh

Không chịu khuất phục trước khó khăn, quyết tâm tìm cho mình một hướng đi mới. Năm 2015, sau khi được đi thăm quan mô hình chăn nuôi hiệu quả trên địa bàn, do Hội Nông dân xã tổ chức. Anh Hòa nhận thấy việc nuôi bò sinh sản hiệu quả, cho lợi nhuận kinh tê cao, phù hợp với điều kiện của gia đình, có thể áp dụng tại mô hình tại địa phương minh.

"Nuôi bò sinh sản phù hợp với điều kiện của gia đình, cùng với đó gia đình tôi có nguồn đất dồi dào, có thể trồng cỏ đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn bò. Từ đó, giúp việc nuôi bò sẽ cho lợi nhuận cao hơn", anh Hòa nói.

Nghĩ là làm, với số vốn ít ỏi của gia đình, cùng với số vốn vay mượn từ anh em họ hàng, gia đình anh Hòa đầu từ xây dựng chuồng trại, và bắt đầu mua bò giống về nuôi. Sau hơn một năm nuôi thử nghiệm, đàn bò của 4 con của gia đình anh đều đã sinh ra những con bê con, bước đầu gia đình anh có lãi. Tuy nhiên, việc chăn nuôi ít, nhỏ lẻ, lợi nhuận đem lại cũng chỉ một phần đủ trang trải cho gia đình. Năm 2017, gia đình anh Hòa đầu tư mở rộng thêm chuồng trại và mua thêm bò giống về nuôi, mỗi năm gia đình anh duy trì đàn nuôi từ 15-17 con bò cái sinh sản và 6-8 bò vỗ béo.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 3.

Để đàn bò sinh trưởng phát triển tốt, anh Hòa chú trọng tới việc tiêm đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh cho bò theo khuyến cáo của cán bộ thú y. Ảnh: Nguyễn Vinh

Bí quyết nuôi bò sinh sản cho hiệu quả kinh tế cao

Chia sẻ bí quyết nuôi bò sinh sản hiệu quả, anh Hòa cho biết: Muốn chăn nuôi bò sinh sản có hiệu quả thì phải chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh. Trong quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, phải chú ý đến khẩu phần ăn của bò, định kỳ tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn bò.

Đặc biệt, gia đình anh đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo các giống bò lai, bò 3B… để cải thiện giống bò địa phương. Việc ap dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo cho bò cái sinh sản không chỉ giúp bà con nông dân tiết kiệm thời gian, chi phí, mà còn tăng thu nhập cho người chăn nuôi. Bê con sinh ra đạt chất lượng cao, vì có tầm vóc và sức đề kháng tốt.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 4.

Gia đình anh Hòa gia đình anh đã dùng phương pháp thụ tinh nhân tạo các giống bò lai, bò 3B… để cải thiện giống bò địa phương. Ảnh: Nguyễn Vinh

Để bảo đảm có đủ nguồn thức ăn cho đàn bò, gia đình đã chuyển đổi gần 6.000m2 đất nương kém hiệu quả sang trồng cỏ voi. Đây cũng là nguồn thức ăn chính cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho bò. Ngoài ra, để tăng cường lượng thức ăn cho đàn bò, gia đình anh còn bổ sung thêm thức ăn tinh bột như bột ngô, cám gạo…

Theo anh Hòa muốn chăn nuôi bò sinh sản hiệu quả, một ngày phải cho bò ăn 3 lần, sáng, trưa và tối. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng ăn, môi trường xung quanh và cơ thể bò phải luôn được sạch sẽ.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 5.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 6.

Để bảo đảm có đủ nguồn thức ăn cho đàn bò, gia đình Hòa đã chuyển đổi gần 6.000m2 đất nương kém hiệu quả sang trồng cỏ voi. Ảnh: Nguyễn Vinh

Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, cung cấp đầy đủ nguồn thức ăn cho đàn bò, chính vì vậy đàn bò của anh luôn sinh trưởng và phát triển tốt, trung bình mỗi năm từ đàn bò mẹ gia đình anh có thể xuất bàn từ 10 -12 con bê con, sau 7-8 tháng nuôi, với giá bán  từ 15-17 triệu đồng/con, trừ tất cả chi phí anh thu lời không dưới 150 triệu đồng/năm.

Triệu phú nuôi bò vùng đất xứ Mường  - Ảnh 7.

Trồng cỏ nuôi bò sinh sản là hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi trâu, bò của huyện Phù Yên đang đem lại hiệu quả cho nông dân. Ảnh: Nguyễn Vinh

Trao đổi với phóng viên, ông Sa Văn Soạn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (Sơn La), cho biết: Nhận thấy nhu cầu nuôi bò sinh sản của bà con nông dân trên địa bàn xã là một hướng đi mới, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền tạo điều kiện để người nông dân được tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò cách thiết kế chuồng trại, chế độ dinh dưỡng, công tác vệ sinh, phòng bệnh trong chăn nuôi, không để dịch bệnh xảy ra.

Mô hình nuôi trâu vỗ béo của gia đình anh Chử văn Hòa đang được nhiều hộ chăn nuôi ở trên địa bàn xã Mường Cơi áp dụng và học tập. Ðây cũng là hướng đi mới trong phát triển chăn nuôi trâu, bò của huyện Phù Yên đang đem lại hiệu quả cho nông dân.

Văn Ngọc - Nguyễn Vinh