Triều Tiên có thể sở hữu tới 250 vũ khí hạt nhân vào năm 2027

Chủ nhật, ngày 25/04/2021 15:00 PM (GMT+7)
Một báo cáo mới cho biết, Triều Tiên có thể tích lũy gần 250 vũ khí hạt nhân và hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2027.
Bình luận 0
Triều Tiên có thể sở hữu tới 250 vũ khí hạt nhân vào năm 2027 - Ảnh 1.

Một vụ phóng tên lửa thử nghiệm của Triều Tiên

Kim Jong-un, nhà lãnh đạo của chế độ toàn trị, được cho là đang tích lũy một kho vũ khí hạt nhân chết người có thể lên tới 242 vũ khí. Chúng có thể gắn dưới dạng đầu đạn lên hàng chục tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào năm 2027. Một báo cáo đáng kinh ngạc được công bố bởi Viện Nghiên cứu Chính sách Asan có trụ sở tại Seoul cảnh báo rằng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên khó có thể hiệu quả trong việc thuyết phục nước này từ bỏ tham vọng tích trữ của họ.

Triều Tiên có thể sở hữu tới 250 vũ khí hạt nhân vào năm 2027 - Ảnh 2.

Triều Tiên đang tích lũy vũ khí hạt nhân

Báo cáo do Viện Nghiên cứu Chính sách Asan công bố tuần trước cho biết: "Khi năng lực hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên mở rộng, uy tín về khả năng răn đe của Mỹ cũng giảm đi đáng kể và hiệu quả của nó không còn được chắc chắn." Báo cáo có tựa đề 'Chống lại nguy cơ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên' cho biết thêm: "Người ta ước tính Triều Tiên đã thu được 30-36kg plutonium và tối thiểu từ 175kg đến 645kg uranium vào năm 2019. Dựa trên những con số này, người ta ước tính rằng tổng số vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vào năm 2027 sẽ là từ 151 đến 242, cùng với hàng chục tên lửa đạn đạo liên lục địa di động, ICBM."

Báo cáo cảnh báo rằng Triều Tiên có thể bắt đầu sử dụng hạt nhân bằng cách lấy Seoul và các thành phố lớn khác của Hàn Quốc làm con tin cho các cuộc tấn công hạt nhân và các cuộc tấn công sẽ bắt đầu từ các thành phố nhỏ để chứng minh ý định của quốc gia này. Viện cũng cảnh báo thêm Triều Tiên có thể xóa sổ các lực lượng vũ trang Hàn Quốc bằng 40 đến 60 vũ khí hạt nhân và cũng sẽ đe dọa Hoa Kỳ bằng vũ khí hạt nhân. Các nghiên cứu của Viện Chính sách Asan khuyên Mỹ và Hàn Quốc nên bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Hàn Quốc để phòng thủ trước mối đe dọa ngày càng tăng này.

Triều Tiên có thể sở hữu tới 250 vũ khí hạt nhân vào năm 2027 - Ảnh 3.

Kim Jong un tới thăm một cơ sở quân sự

Hiện tại, Triều Tiên ước tính sở hữu từ 67 đến 116 vũ khí hạt nhân. Kho dự trữ đáng báo động này dự kiến sẽ tăng từ 12 đến 18 vũ khí mỗi năm. Lần cuối cùng chế độ của ông Kim Jong un tiến hành vụ thử tên lửa xuyên lục địa tầm xa là vào năm 2017. Trong nỗ lực kiểm tra phản ứng của chế độ Biden mới tại Nhà Trắng, Triều Tiên đã phóng một cặp tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào tháng trước. Vụ phóng tên lửa này đã phá vỡ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA dẫn lời một quan chức cấp cao nói rằng việc phát triển tên lửa mới có ý nghĩa to lớn trong việc củng cố sức mạnh quân sự của đất nước và ngăn chặn tất cả các mối đe dọa quân sự hiện có trên Bán đảo Triều Tiên. Trước tình hình đó, ông Biden vẫn chưa có bất kỳ động thái nào trước vụ phóng hai tên lửa tầm ngắn xuống Biển Nhật Bản. Tại một cuộc họp báo vào cuối tháng 3, ông Biden cho biết: "Chúng tôi đang tham vấn với các đồng minh và đối tác của mình và sẽ có phản ứng nếu họ chọn leo thang. Chúng tôi sẽ có câu trả lời tương ứng. Ngược lại tôi cũng đã chuẩn bị cho một số hình thức ngoại giao cho các trường hợp cần thiết."


Hà Trang (express.co.uk)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem