Triều Tiên lách lệnh trừng phạt, xuất khẩu râu, lông mi giả sang châu Âu

Thứ tư, ngày 13/05/2020 20:00 PM (GMT+7)
Theo một cuộc điều tra của trang web NK Pro, Triều Tiên đang kiếm được nhiều triệu USD từ việc xuất khẩu trái phép râu giả và lông mi giả sang châu Âu.
Bình luận 0

Triều Tiên hiện đang chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt vì theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân. 

Tuy nhiên, nước này được cho là đã tìm được kẽ hở, cho phép họ xuất 27 tấn lông mi, lông mày và râu giả sang Pháp và Bỉ bất hợp pháp. 

Theo NK Pro, Triều Tiên đã lách lệnh trừng phạt bằng cách dán tem "Made in China" (Sản xuất tại Trung Quốc) vào các lô hàng trước khi chuyển nó qua Trung Quốc và sau đó sang châu Âu.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng Triều Tiên đã tìm cách buôn lậu hơn 1.000 cây đàn - nhạc cụ ông yêu thích.

Đồng thời, NK Pro cáo buộc, ông Kim còn sử dụng các kênh buôn lậu của Trung Quốc để nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ vào Triều Tiên. Theo dữ liệu NK Pro thu thập được, Triều Tiên đã nhập lậu tới 74.047 lít rượu từ Nam Phi, Đức, Pháp và Ý.


Minh Nhật (Express)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem