Trở lại ĐT Thụy Điển sau 5 năm, vì sao Ibrahimovic "khóc như trẻ con"?

Minh Tú Thứ ba, ngày 23/03/2021 11:10 AM (GMT+7)
Trong buổi họp báo mới đây, Zlatan Ibrahimovic đã không giấu được sự xúc động khi nói về quyết định trở lại khoác áo ĐTQG sau 5 năm chia tay.
Bình luận 0

Ibrahimovic tuyên bố chia tay ĐT Thụy Điển sau thất bại ở EURO 2016. Nhưng sau 5 năm và đang ở độ tuổi 39, Ibrahimovic bất ngờ quay lại khoác áo ĐTQG.

Ibrahimovic rơi nước mắt khi đang phỏng vấn.

Ibrahimovic rơi nước mắt khi đang phỏng vấn.

Ibrahimovic chính thức thông báo anh sẽ quay lại ĐT Thụy Điển ở đợt tập trung cuối tháng 3 này. Chân sút 39 tuổi là là một trong số 26 cầu thủ được HLV Janne Andersson triệu tập để chuẩn bị cho các trận gặp Georgia và Kosovo tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu cũng như trận giao hữu với Estonia vào ngày 31/3.

Hôm qua, Ibrahimovic đã hội quân cùng tuyển Thụy Điển. Ngay sau đó, tiền đạo của AC Milan tham gia một buổi họp báo và đã lên tiếng về quyết định trở lại ĐTQG sau 5 năm vắng mặt. Đáng chú ý, Ibrahimovic đã rất xúc động và không thể cầm được nước mắt khi trả lời phỏng vấn.

“Vincent (con trai của Ibra) đã khóc rất nhiều khi tôi rời đi. Bây giờ thì mọi chuyện đều ổn cả rồi”, Ibrahimovic nói trước khi rơi nước mắt.

“Việc thi đấu khiến tôi mất đi khá nhiều thời gian ở bên gia đình. Đây là điều chẳng dễ dàng gì. Nếu bạn có hai đứa con và chúng luôn khóc mỗi khi bạn xa chúng, bạn sẽ hiểu được những khó khăn của tôi. Dù có là siêu nhân đi chăng nữa thì tôi cũng là một con người. Gia đình rất quan trọng đối với tôi.

Tôi chỉ là một mảnh ghép trong số rất nhiều mảnh ghép khác nhau. Tôi ở đây là để giúp đội tuyển thi đấu tốt hơn, nếu Janne (HLV tuyển Thụy Điển) cho rằng tôi có thể làm điều đó.

Nếu bạn hỏi ai là cầu thủ giỏi nhất thế giới, tôi sẽ trả lời rằng người đó là tôi. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho tôi khi ở đây. Tôi đã hứa rằng mình sẽ là người định đoạt các trận đấu, và bây giờ mọi thứ sẽ phụ thuộc vào tôi.

Tôi rất vui vì mình đã có mặt ở đây. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Tôi không đòi hỏi gì, cũng chẳng cần gì cả. Tôi chỉ muốn đóng góp cho đội tuyển hết những gì tôi có. Nếu Janne cảm thấy tôi không giúp ích được gì cho ấy thì tôi sẽ không ở đây", tiền đạo của AC Milan nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem