Trợ lý của ông Zelensky hé lộ danh sách mục tiêu của Ukraine

Lê Phương (RT) Thứ tư, ngày 14/09/2022 10:09 AM (GMT+7)
Việc Kiev giành được Donbass sẽ gây ra "hiệu ứng domino", Mikhail Podoliak, một phụ tá của Tổng thống Volodymyr Zelensky, tiết lộ.
Bình luận 0
Trợ lý của ông Zelensky hé lộ danh sách mục tiêu của Ukraine - Ảnh 1.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn đang diễn biến căng thẳng. Ảnh: AFP

Mục tiêu quân sự hiện tại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và cố gắng giành lại lãnh thổ Donbass, ông Podoliak cho biết.

Mục tiêu đầu tiên của Kiev là đảm bảo bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng với hệ thống phòng không, Podoliak viết trên Twitter hôm 13/9.

Động thái này là "bắt buộc" bởi vì theo ông Podoliak, quân đội Nga cực kỳ "cứng rắn" và có khả năng nhắm vào dân thường. Moscow đã nhấn mạnh kể từ khi bắt đầu xung đột rằng các lực lượng của họ chỉ nhắm vào quân đội và các cơ sở quân sự của Ukraine.

Ông Podoliak tiếp tục, mục tiêu thứ hai là giành lại được các khu vực Donetsk và Lugansk.

Podoliak tin rằng việc kiểm soát Donetsk và Lugansk sẽ gây ra "hiệu ứng domino", dẫn đến sự sụp đổ và bất ổn chính trị ở Nga.

Ông nhấn mạnh để đạt được những nhiệm vụ đó là "có thể", nhưng nói thêm rằng "cần phải tăng cường vũ khí" để làm được như vậy.

Tuyên bố từ trợ lý của ông Zelensky được đưa ra sau cuộc phản công của Ukraine vào tuần trước, khi Nga rút quân khỏi Izyum và một số khu định cư khác ở khu vực Kharkov.

Moscow tuyên bố họ quyết định "tập hợp lại" để tăng cường lực lượng ở Donetsk, trong khi Kiev ăn mừng động thái này như một chiến thắng to lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem