Tròn mắt ngắm củ cải sạch khổng lồ ở chợ xứ Hàn

Trần Quang (Từ Hàn Quốc) Thứ năm, ngày 25/05/2017 13:10 PM (GMT+7)
“Trong số các sản phẩm nông sản được bày bán tại chợ Hanaro Mart, tôi rất bất ngờ khi bắt gặp các củ cải hữu cơ được bán ở đây rất to và đẹp mắt. Mong rằng sau chuyến đi này về tôi sẽ tìm hiểu, nghiên cứu trồng thử giống củ cải lạ này để phục vụ gia đình”.
Bình luận 0

Đó là chia sẻ của ông Đỗ Ngọc Qúy, một trong những nông dân Việt Nam xuất sắc ở Phú Thọ chia sẻ cảm xúc khi lần đầu tiên được đến thăm Hanaro Mart - chợ bán nông sản hữu cơ ở Kang Hwa (Hàn Quốc).

img

 Các sản phẩm bày bán tại siêu thị Hanaro Mart có đầy đủ tem, nhãn mác, mã truy xuất nguồn gốc, xuất xứ.

img

img

Anh Đỗ Ngọc Quý bất ngờ khi bắt gặp các củ cải to khổng lồ được bày bán tại siêu thị Hanaro Mart.

“Lần đầu được đến thăm chợ bán nông sản hữu cơ của Hàn Quốc và được nhìn tận mắt thấy các sản phẩm mà họ sản xuất và bày bán, tôi cảm thấy họ  làm rất chuyên nghiệp và bài bản, các gói dưa chuột, dâu tây, rau cải… đều có bao bì, nhãn mác truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt là các sản phẩm được bày bán tại đây luôn tươi ngon và giá cả rất hợp lý” – ông Qúy cho biết thêm.

img

 Toàn cảnh một siêu thị bày bán các sản phẩm nông sản hưu cơ ở Kang Hwa (Hàn Quốc).

img

 Các nông dân Việt Nam xuất sắc thích thú ngắm các sản phẩm nông sản đặc sản của Hàn Quốc được bày bán ở siêu thị Hanaro Mart.

img

 Các sản phẩm được bày bán tại siêu thị Hanaro Mart rất đa dạng về mẫu mã và chủng loại. Trong đó chủ yếu là các mặt hàng có ở siêu thị như nông sản của Hàn Quốc và một số ít được nhập khẩu từ nước ngoài về thông qua các đầu mối trung gian.

img

 Ông Lee Hou Hoon – Chủ tịch hệ thống siêu thị ở Kang Hwa (Hàn Quốc) (áo trắng) trao đổi cung cấp thông tin cho đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc về các sản phẩm và thị trường tiêu thụ của hệ thống các siêu thị của mình.

Chia sẻ thông tin về sản phẩm, thị trường tiêu thụ tại siêu thị, ông Lee Hou Hoon – Chủ tịch hệ thống siêu thị ở Kang Hwa cho biết, các siêu thị của ông bày bán tất cả các sản phẩm nông sản của Hàn Quốc gồm rau, hoa quả, thịt bò. Ngoài ra, hệ thống Kang Hwa còn nhập một số sản phẩm của một số nước lân cận như Trung Quốc, Việt Nam…

 “Với sức tiêu thụ của người tiêu dùng ở Kang Hwa, mỗi năm chúng tôi có doanh thu lên đến 1,65 tỷ won nhờ việc bán các sản phẩm nông sản sạch này” – ông Lee Hou Hoon tiết lộ.

img

Hai vợ chồng “vua chuối” Phạm Năng Thành ở Hưng Yên phấn khởi khi được thăm quan gian hàng bày bán chuối tại siêu thị Hanaro Mart. “Sản phẩm chuối bán tại siêu thị Hanaro chủ yếu được nhập về từ Philipines, tôi rất mong sau chuyến đi này, hai vợ chồng tôi sẽ có cơ hội hợp tác và kết nối với Hanaro để có thể sớm đưa chuối của Việt Nam sang bán tại thị trường tiềm năng này” – anh Thành chia sẻ.

img

Sau khi thăm quan, tìm hiểu tại siêu thị Hanaro Mart, đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc đã đến thăm khu chợ nông, thủy sản Garak ở thành phố Seoul (Hàn Quốc).

img

Cũng tại khu chợ Garak, các thành viên của đoàn còn có cơ hội tham gia xem trực tiếp phiên đấu giá hành, tỏi tươi đặc biệt tại đây. “Mô hình đấu giá nông sản tại các chợ của Hàn Quốc rất có ý nghĩa không chỉ giúp cho nông dân tại nước này ý thức được việc sản xuất ra sản xuất an toàn mà còn giúp cho người tiêu dùng Hàn Quốc được sử dụng các sản phẩm tốt và đạt chất lượng cao nhất” – ông Cao Xuân Lãng, nông dân Việt Nam xuất sắc ở Bắc Kạn chia sẻ.

Clip: Đoàn nông dân Việt Nam xuất sắc tham quan, học bán hàng nông sản tại siêu thị Hanaro Mart ở Kang Hwa (Hàn Quốc).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem