Trốn thuế, cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị xử phạt 48 tháng tù

Phạm Hiệp Thứ ba, ngày 11/01/2022 13:02 PM (GMT+7)
Ngày 11/1, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Mai Phan Lợi và 1 người khác về tội "Trốn thuế".
Bình luận 0

Cụ thể, người cùng bị đưa ra xét xử với cựu nhà báo Mai Phan Lợi là bị cáo Bạch Hùng Dương - nguyên Giám đốc Trung tâm truyền thông giáo dục cộng đồng (MEC). Cả 2 bị cáo Mai Phan Lợi và Bạch Hùng Dương đều bị xét xử về tội "Trốn thuế".

Theo cáo trạng, bị cáo Mai Phan Lợi từng công tác tại một cơ quan báo chí có trụ sở chính ở TP.HCM.

Năm 2012, bị cáo này 2 người khác góp vốn thành lập Trung tâm MEC, ông Lợi là Chủ tịch Hội đồng khoa học, Bạch Hùng Dương là Giám đốc Trung tâm giai đoạn 2014 - 2021.

Theo đó, Trung tâm MEC hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, có con dấu, pháp nhân và tài khoản riêng, hoạt động theo phương thức hạch toán độc lập.

Doanh thu của MEC là tiền tài trợ hoặc tiền công từ các hợp đồng thực hiện công việc các tổ chức trong và ngoài nước thuê.

Trốn thuế, cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị xử phạt 48 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Mai Phan Lợi (phải) và Bạch Hùng Dương (trái). Ảnh: XA

Tài liệu truy tố thể hiện, từ năm 2012 – 2021, Trung tâm MEC phát sinh số doanh thu hơn 19,6 tỷ đồng trong đó năm ít nhất hơn 30 triệu đồng, nhiều nhất hơn 4 tỷ đồng.

Cựu nhà báo Mai Phan Lợi bị cáo buộc đã chỉ đạo Dương và nhân viên rút tiền mặt nhưng không lập hóa đơn dịch vụ, báo cáo tài chính, đồng thời không nộp tờ khai thuế, không thực hiện chế độ kế toán theo quy định.

Trung tâm MEC chỉ nộp hơn 377 triệu đồng tiền thuế. Kết quả giám định của Cục Thuế Hà Nội cho thấy, Trung tâm MEC đã trốn gần 2 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, mỗi loại gần 1 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử sơ thẩm xác định đây là vụ án có đồng phạm, bị cáo Mai Phan Lợi giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo trong việc trốn gần 2 tỷ đồng tiền thuế.

Bị cáo còn lại là Bạch Hùng Dương dù là cử nhân kinh tế, biết rõ phải kê khai, nộp thuế nhưng thực hiện chỉ đạo của Lợi để trốn thuế nên có vai trò giúp sức.

Tại tòa, bị cáo Mai Phan Lợi khẳng định đã nhận thức được vi phạm của mình, mong được giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình. 

Phía luật sư bào chữa cho bị cáo Lợi cũng nhất trí tội danh thân chủ bị truy tố, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho ông này.

Hội đồng xét xử nhận định, cả 2 bị cáo đều trong độ tuổi lao động nên sau khi thi hành án tù bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong các tổ chức kinh tế hoặc làm việc liên quan lĩnh vực thuế thời hạn 5 năm.

Về dân sự, Bạch Hùng Dương không phải chịu trách nhiệm về số tiền trốn thuế mà Mai Phan Lợi phải tự đền bù vì quản lý, sử dụng cho hoạt động của Trung tâm MEC.

Gia đình Mai Phan Lợi đã nộp 800 triệu đồng khắc phục hậu quả nên bị cáo này phải nộp thêm gần 1,2 tỷ đồng.

Sau nghị án, Hội đồng xét xử quyết định, tuyên phạt bị cáo Mai Phan Lợi 48 tháng tù, Bạch Hùng Dương 30 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem