Tỉnh Đồng Tháp thu gần 5.000 tỷ mỗi năm từ mặt hàng này

Thứ sáu, ngày 19/02/2021 13:21 PM (GMT+7)
Hằng năm, trồng hoa, cây kiểng, kinh doanh dịch vụ hoa, cây kiểng đưa tổng giá trị sản xuất hoa kiểng của tỉnh Đồng Tháp đạt gần 5.000 tỷ đồng/năm.
Bình luận 0

Ngành hàng hoa cảnh được tỉnh Đồng Tháp chọn 1 trong 5 ngành hàng chủ lực thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh để tổ chức lại sản xuất theo hướng giảm giá thành, sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, gắn kết sản xuất với tiêu thụ, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản. 

Ngành hàng hoa kiểng chủ yếu thực hiện ở thành phố Sa Đéc. Hằng năm đưa tổng giá trị sản xuất hoa kiểng đạt gần 5.000 tỷ đồng/năm.

Trồng hoa, cây kiểng, kinh doanh dịch vụ hoa, cây kiểng mang lại mỗi năm mấy ngàn tỷ đồng cho tỉnh Đồng Tháp? - Ảnh 1.

Ngành hàng hoa cảnh (kiểng) được tỉnh Đồng Tháp chọn 1 trong 5 ngành hàng chủ lực thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: TTXVN.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngành hàng hoa cảnh đã tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh gắn với du lịch. Hiện nay thành lập 4 hợp tác xã và 6 hội quán tạo được sự kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp.

Trên lĩnh vực hoa cảnh, tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng cho Làng hoa Sa Đéc và xây dựng Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để thực hiện nghiên cứu, chuyển giao quy trình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là giống hoa cảnh, quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch và bảo quản hoa.

Trung tâm đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật cấy mô để nhân giống, ứng dụng công nghệ trồng cây trong nhà màng, nhà lưới với hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun, quạt đối lưu cho sản xuất ngành hàng hoa kiểng. Hàng năm trung tâm đã cung ứng trên 200.000-300.000 cây giống hoa cấy mô với 16 chủng loại.

Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, Tết năm nay, làng hoa Sa Đéc cung cấp khoảng 3 triệu giỏ hoa cảnh với hơn 2.000 chủng loại. Diện tích canh tác hoa cảnh của tỉnh hiện khoảng 600 ha với hơn 1.300 hộ sản xuất, tập trung chủ yếu ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Thị trường tiêu thụ hoa cảnh chủ yếu là Hà Nội, TPHCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Sa Đéc đang thực hiện mô hình trồng hoa cảnh kết hợp với du lịch.

Năm nay làng hoa Sa Đéc có thêm nhiều điểm du lịch mới xuân 2021 và đưa vào hoạt động như: Vườn hồng Tư Tôn, Khu du lịch hoa kiểng Sa Đéc, Du thuyền vượt cạn, Sa Nhiên ship…thu hút khách tham quan, với nhiều tiểu cảnh và trò chơi mới lạ, trang trí nhiều hoa cảnh trong khuôn viên, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch mỗi khu, điểm du lịch ở làng hoa Sa Đéc đón khoảng 500 khách/ngày và những ngày tết âm lịch có hàng ngàn lượt khách/ngày.

Để đưa doanh thu ngày càng cao, nhiều nhà vườn, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng các điểm tham quan, khu vui chơi giải trí, lưu trú, góp phần làm phong phú thêm các cơ sở hạ tầng phục vụ du khách.

Đặc biệt hiện nay thành phố Sa Đéc đã làm thay đổi nhận thức, tư duy rất lớn của người dân làng hoa từ đơn thuần trồng hoa, kiểng để bán nay chuyển dịch thành trồng hoa thu hút khách du lịch, vì khi có khách du lịch tham quan thì người dân vẫn bán được hoa, kiểng và kèm theo các dịch vụ ăn uống, giải khát, giải trí, lưu trú tạo thêm thu nhập.

Trong vòng 5 năm trở lại đây, với việc phát triển mô hình du lịch đã mang cho làng hoa trăm tuổi ở Sa Đéc. Nhờ ngành “công nghiệp không khói” mà nghề trồng hoa kiểng ở Sa Đéc được bảo tồn và phát triển mạnh hơn. 

Các ngành dịch vụ cũng bắt đầu phát triển mạnh tại làng hoa Sa Đéc. Với những kết quả mà ngành du lịch mang lại không những có nhiều ý nghĩa về kinh tế mà còn mang ý nghĩa văn hóa xã hội rất tốt. Nhờ phát triển du lịch mà làng hoa giải quyết tốt được vấn đề lao động, việc làm ở nông thôn, giúp người dân thêm gắn bó và tin yêu hơn với nghề nghiệp truyền thống của quê hương.

Đầu năm 2021, thành phố Sa Đéc đưa vào hoạt động Trung tâm Thương mại hoa kiểng Đồng Tháp tọa lạc ở xã Tân Khánh Đông, với diện tích hơn 4,2 ha, góp phần phát triển kinh tế nơi đây, Trung tâm phân chia thành 4 khu: Trung tâm hội nghị, nhà trưng bày, triển lãm, siêu thị hoa; trung tâm phân phối hoa, trưng bày mô hình sản xuất; khu hướng dẫn ứng dụng công nghệ hiện đại vào quy trình trồng, sản xuất, chăm sóc.

Khu giới thiệu các đặc sản của địa phương ngay tại làng hoa với các hoạt động chính như: Phát triển bền vững làng nghề trồng hoa truyền thống của Sa Đéc; quảng bá thương hiệu làng hoa; kết nối thị trường tiêu thụ, hỗ trợ đầu ra hoặc bao tiêu cho người dân; xây dựng chuỗi cung ứng cây xanh, hoa kiểng; tư vấn kỹ thuật sản xuất, nghiên cứu giống mới để nâng cao năng suất, hướng đến xuất khẩu hoa và phát triển du lịch; thực hiện sàn giao dịch, đấu giá các loại hoa quý, hoa đẹp.

Để nguồn thu cho Làng hoa Sa Đéc ngày càng phát triển, tỉnh Đồng Tháp cho thực hiện Dự án Làng Văn hóa du lịch Sa Đéc với diện tích khoảng 510 ha; trong đó tập trung vào 2 vùng lõi của Làng hoa Sa Đéc thuộc 2 khóm Tân Hiệp và Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông với tổng kinh phí thực hiện gần 600 tỷ đồng./.

. (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem