Trồng mít Thái la liệt, vì sao ở nơi này của Đồng Nai nhiều nông dân đang chặt bỏ?

Đinh Tài (Cổng TTĐT huyện Cẩm Mỹ) Thứ bảy, ngày 18/06/2022 06:10 AM (GMT+7)
Theo các hộ trồng mít trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai): thời điểm này giá mít tiếp tục rớt thảm, đầu ra gặp nhiều khó khăn.
Bình luận 0

Cụ thể, giá mít Thái siêu sớm loại I 12-15 kg/trái bán 3 ngàn ngàn đồng/kg, mít Thái lá bàng có trọng lượng tương đương có giá 700 ngàn đồng/kg, giảm so với tháng trước 1.300-2000 đồng/kg. 

Theo bà con trồng mít, chính sách zero COVID-19 của Trung Quốc đang ảnh hưởng nghiêm trọng  tới việc xuất khẩu các mặt hàng trái cây tươi, trong đó có mít Thái qua đây nên giá cả rớt mạnh. 

Trồng mít Thái la liệt, vì sao ở nơi này của Đồng Nai nhiều nông dân đang chặt bỏ? - Ảnh 1.

Giá mít Thái các loại rớt thảm do chính sách zero Covid của Trung Quốc khiến khó khăn trong việc xuất khẩu trái cây tươi-nông dân trồng mít huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) gặp nhiều khó khăn.

Hiện, mít được các thương lái thu mua bán ở các chợ truyền thống, lột để sấy khô buôn bán trong nước nên nhu cầu không được dồi dào, trong khi đó đang vào mùa trái cây nên gặp tình trạng dội chợ không có người thu mua.

Toàn huyện Cẩm Mỹ có trên 400 hecta trồng cây mít với các giống mít Thái siêu sớm, mít Thái lá bàng..tập trung tại xã Bảo Bình, Xuân Bảo, Xuân Tây…

Do giá mít bấp bênh, nhiều bà con đang chặt bỏ cây mít, chuyển đổi sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem