“Trùm” đường dây cá độ nghìn tỷ có biệt thự hoành tráng, trực thăng đậu nóc nhà

Đức Sơn Thứ ba, ngày 29/09/2020 10:03 AM (GMT+7)
Tại Hải Dương, Bùi Xuân Thành được biết đến là một trong những đại gia buôn gỗ tại địa phương và ở trong một căn biệt thự trên một con đường ở trung tâm TP.Hải Dương.
Bình luận 0

img

Bùi Xuân Thành, ông trùm cờ bạc ẩn trong vỏ bọc đại gia buôn gỗ.

Ngày 29/9, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.Hà Nội đã tạm giữ hình sự Bùi Xuân Thành (SN 1977, quê Hải Dương) và 4 đối tượng có liên quan để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Tại Hải Dương, Bùi Xuân Thành được biết đến là một trong những đại gia buôn gỗ có tiếng tăm tại địa phương.

Đáng chú ý, khoảng tháng 5/2015, nhiều tờ báo điện tử cùng đưa tin về một ngôi biệt thự rộng khoảng 600 m2 tọa lạc ngay tại trung tâm TP.Hải Dương. Điều khiến mọi người bất ngờ là tại phần nóc của căn biệt thự là một chiếc trực thăng đang án ngữ.

Nhìn từ xa, rất nhiều người lầm tưởng rằng chiếc trực thăng đó là hàng thật, tuy nhiên theo một số thợ xây thi công căn nhà chia sẻ trên báo chí vào năm 2015, chiếc trực thăng này chỉ là mô hình. Kết cấu của chiếc trực thăng mô hình này bao gồm tôn, khung thép không gỉ, bên trong rỗng hoàn toàn, chân được hàn chặt vào nền xi măng và chỉ có tổng chi phí khoảng… 20 triệu đồng.

Chú nhân căn biệt thự nói trên chính là Bùi Xuân Thành. Dưới vỏ bọc của đại gia buôn gỗ, Thành đã cùng các đàn em tổ chức một đường dây cá độ, lô đề với tổng số tiền lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.

img

Căn biệt thự có mô hình trực thăng hoành tráng của Thành tại Hải Dương.

Theo cơ quan điều tra, Thành thường xuyên có mặt tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sử dụng điện thoại điều hành đường dây cá độ hàng triệu USD từ xa. Đường dây cá độ của Thành bao trùm một số tỉnh phía Bắc như Hải Dương, Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên…

Kết quả điều tra thể hiện, đầu năm 2020, Nguyễn Mạnh Long (SN 1991) và Vũ Mạnh Dũng (SN 1981, cùng trú TP.Hà Nội) bàn bạc, thống nhất làm trung gian nhận số lô, đề, tiền cá cược bóng đá của các con bạc rồi chuyển cho các đầu mối để ăn chênh lệch.

Sau đó, do không có tài khoản cá độ trên các website nên Long và Dũng đã hợp tác cùng với Bùi Quang Huy (SN 1986, trú quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).

Cả 3 người thống nhất sau khi nhận số lô, đề và kèo cá cược bóng đá sẽ chuyển về cho Bùi Xuân Thành.

Ngoài ra, ngày 19/9, Long còn nhận số lô, đề từ Vũ Thị Hảo (SN 1976, trú TP.Hà Nội) rồi chuyển cho Thành với số tiền lên tới 900 triệu đồng.

img

Các đối tượng Huy, Long, Dũng tại trụ sở công an.

Cơ quan điều tra xác định, khoảng 20 ngày đầu tháng 9/2020, Thành đã tham gia 1.187 kèo cá cược bóng đá với tổng số tiền thực đưa vào tài khoản cá độ bóng đá lên tới hơn 4 triệu USD, quy đổi ra tiền tương đương gần 126 tỷ đồng. Số tiền các đối tượng tham gia cá độ bóng đá mỗi ngày khoảng 6 – 10 tỷ đồng.

Ước tính từ đầu năm 2020 đến nay, số lượng tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng.

Qua khám xét nơi ở của Thành và 4 đối tượng trên, cơ quan công an đã thu giữ 19 máy điện thoại, 9 máy tính xách tay, hơn 2 tỷ đồng và một số tang vật có liên quan đến việc vận hành đường dây cá độ này.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem