Trump bất ngờ lên tiếng về khả năng truy tố con trai Biden

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 18/12/2020 13:23 PM (GMT+7)
Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm bất ngờ cho biết ông không liên quan đến cuộc điều tra liên bang về con trai của Tổng thống đắc cử đảng Dân chủ Joe Biden.
Bình luận 0
Trump bất ngờ lên tiếng về khả năng truy tố con trai Biden - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump

"Tôi không liên quan đến bất cứ vụ truy tố nào có khả năng xảy ra đối với Hunter Biden, hay gia đình Biden. Lại một tin giả nữa. Thực sự, tôi còn buồn vì phải chứng kiến chuyện này!", ông Trump viết.

Theo các báo cáo trích dẫn các nguồn ẩn danh, Tổng thống đang hỏi các phụ tá về việc liệu có một công tố viên đặc biệt được chỉ định để điều tra Hunter Biden hay không. Theo AP, ông Trump đã tham vấn với chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows, luật sư và các phụ tá về việc điều tra con trai Tổng thống đắc cử Biden và hỏi đội ngũ luật sư của mình việc tổng thống có quyền bổ nhiệm công tố viên đặc biệt hay không.

Các nhà lập pháp hàng đầu, bao gồm Chủ tịch Tư pháp Thượng viện Lindsey Graham (RS.C.), đã kêu gọi Tổng chưởng lý William Barr chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra Hunter Biden. Ông Trump không có quyền chỉ định trực tiếp một công tố viên đặc biệt, nhưng có thể khuyến khích việc bổ nhiệm người nào đó. 

Trước đó, Hunter Biden ngày 9/12 đã thừa nhận bị điều tra các giao dịch tài chính ở Trung Quốc bao gồm nghi vấn vi phạm luật thuế và rửa tiền trong các giao dịch kinh doanh ở nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc.

Tổng thống đắc cử Joe Biden đã nói với các phóng viên hôm 16/12 rằng ông “tin tưởng” con trai mình không làm gì sai.

“Nếu ông ấy tự tin, ông ấy nên để luật sư tiếp tục điều tra Hunter Biden. Nếu luật sư Hoa Kỳ bị sa thải trong những tuần đầu tiên của chính quyền mới và nếu cuộc điều tra được chuyển đến một người được chính quyền Biden bổ nhiệm, các bạn có thể thấy lỗ hổng đã được khắc phục và sẽ không có công lý”, Thượng nghị sĩ Rand Paul nói trên “Fox & Friends” vào thứ Năm 17/12.

Cuối tuần qua, một cố vấn của ông Biden cho biết đảng Dân chủ sẽ không can thiệp vào cuộc điều tra nhằm vào con trai ông. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem