Trump gây áp lực cho hơn 150 quan chức đảng Cộng hòa để làm điều này

Minh Nhật Thứ ba, ngày 22/12/2020 16:11 PM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã phát động một chiến dịch mở rộng để thuyết phục hơn 150 quan chức đảng Cộng hòa lật ngược kết quả bầu cử có lợi cho ông, một báo cáo mới tuyên bố.
Bình luận 0
Trump gây áp lực cho hơn 150 quan chức đảng Cộng hòa để làm điều này  - Ảnh 1.

Theo Independent, một báo cáo của Politico đã chỉ ra các bước chưa từng có mà ông Trump đã thực hiện để thuyết phục các nhà lập pháp đảng Cộng hòa ở nhiều cấp quyền lực khác nhau sử dụng quyền hạn của họ để lật ngược kết quả bầu cử có lợi cho ông.

Trong một trường hợp, ông Trump đã liên lạc với Monica Palmer, người ngồi trong hội đồng xác nhận kết quả bầu cử cho quận Wayne - quận đông dân nhất của bang Michigan.

Trong tháng tiếp theo, ông Trump đã liên lạc với ít nhất 31 quan chức đảng Cộng hòa, chủ yếu là quan chức tiểu bang và địa phương ở các bang chiến trường mà ông đã thua, báo cáo cho biết.

Ông cũng gọi cho ít nhất 11 người, và mời 20 thành viên đảng Cộng hòa đến gặp riêng ông tại Nhà Trắng. Những người này bao gồm tổng chưởng lý tiểu bang, lãnh đạo đảng và các nhà lập pháp.

 Ông cũng thảo luận kế hoạch của mình với các đảng viên Cộng hòa đang ngồi tại Hạ viện và ít nhất 3 thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa.

Politico đã nói chuyện với 22 trợ lý Nhà Trắng, những người mô tả nỗ lực của Tổng thống để thuyết phục đảng Cộng hòa lật ngược cuộc bầu cử.

Chiến lược đầu tiên của ông Trump là làm thay đổi kết quả bầu cử ở cấp tiểu bang và địa phương bằng cách ngăn các quận quan trọng chứng nhận kết quả của họ nếu họ ủng hộ ông Biden.

Vào thời điểm đó, Thượng nghị sĩ Mitt Romney đã chỉ trích các hành động của ông Trump, gọi chúng là "phi dân chủ".

Sau khi nỗ lực ngăn chặn các bang chứng nhận kết quả bầu cử thất bại, ông Trump đã mời các nhà lập pháp từ Michigan và Pennsylvania đến gặp ông tại Nhà Trắng.

Mặc dù chi tiết của các cuộc thảo luận đó phần lớn không được tiết lộ, nhưng các quan chức đảng Cộng hòa cho biết, họ cam kết tôn trọng kết quả của cuộc bầu cử ở các khu vực mà họ đại diện.

Hiện ông Trump đang nỗ lực thúc đẩy việc lật ngược kết quả bầu cử tại quốc hội khi lưỡng đảng nhóm họp vào ngày 6/1/2021 để phê chuẩn kết quả bầu cử.

Các chuyên gia bầu cử cho rằng việc phản đối của ông Trump sẽ không thay đổi kết quả bầu cử mà chỉ làm trì hoãn tiến trình và làm tổn thương thêm lòng tin của công chúng Mỹ đối với tiến trình bầu cử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem