Trùng hợp "lạ": 3 thủ khoa, á khoa thi lớp 10 đều được 10 Toán, ở cùng thành phố

Mỹ Hà (báo Nghệ An) Thứ ba, ngày 15/06/2021 07:13 AM (GMT+7)
Điểm đặc biệt của 3 thí sinh này là đều có điểm 10 môn Toán và đều là học sinh thành phố Vinh (Nghệ An).
Bình luận 0

Ngay sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An công bố kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, những gương mặt xuất sắc nhất của kỳ thi tuyển sinh năm nay cũng đã được công bố.

Theo đó, trong năm nay có 10 thí sinh có điểm thi cao nhất với điểm thi từ 47.30 trở lên.

Trong đó, Thủ khoa của kỳ thi là em Nguyễn Thị Chi Mai - Trường THCS Đặng Thai Mai với 48,10 điểm thi lần lượt 3 môn Ngữ văn (9,25), Ngoại ngữ (9,60) và điểm Toán là 10 điểm.

Trùng hợp "lạ": 3 thủ khoa, á khoa thi lớp 10 đều được 10 Toán, ở cùng thành phố - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ảnh: Mỹ Hà


Thứ tự, thí sinh đứng thứ 2 là em Nguyễn Thế Toàn với 47,60 điểm (Văn: 9,5, Ngoại ngữ: 8,6, Toán: 10). Đây là học sinh Trường THCS Hưng Dũng.

Thí sinh đứng thứ 3 của kỳ thi năm nay là em Ngô Thị An Bình với 47,50 điểm (Văn: 9,25, Ngoại ngữ: 9, Toán: 10).  Đây cũng là học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai (TP. Vinh).

Điểm đặc biệt của 3 thí sinh này là đều có điểm 10 môn Toán và đều là học sinh thành phố Vinh.

Về điểm 10, năm nay toàn tỉnh có 17 thí sinh có điểm 10 môn Toán là các em Đoàn Ngọc Anh (A360016), Nguyễn Công An (A480002), Nguyễn Công Phúc (A480430), Nguyễn Hồng Đại (A230076), Nông Thế Nam (A580321), Nguyễn Bá Đạt (A580117), Nguyễn Nguyễn Hải (A210127), Trần Hoàng Đức Linh (A400306), Phan Hải Đăng (A420151), Hồ Viết Mạnh (A240293), Ngô Thị An Bình (A130141), Nguyễn Hồng Đạt (A130257), Nguyễn Thị Chi Mai (A130573), Trương Đình Đức (A1030269), Nguyễn Thế Toản (A130955), Bùi Quỳnh Trâm (A131005).

Trùng hợp "lạ": 3 thủ khoa, á khoa thi lớp 10 đều được 10 Toán, ở cùng thành phố - Ảnh 2.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 hoàn thành môn thi cuối cùng. Ảnh: Đức Anh


Toàn tỉnh có 2 thí sinh có điểm 10 môn Ngoại ngữ, đó là em Võ Thị Ngọc Linh -  học sinh Trường THCS Đặng Thai Mai, điểm 10 môn Tiếng Anh.

Điểm 10 còn lại môn Tiếng Pháp là em Phạm Ngọc Anh - Trường THCS Lê Lợi.

Điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn là em Bùi Thảo Nguyên - Trường THCS Thanh Chi - Thanh Chương.

*Tiêu đề do Dân Việt đặt lại

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem