Trung Quốc âm thầm thu mua đất vây quanh các căn cứ quân sự tối mật của Nhật?

Minh Nhật Thứ năm, ngày 10/12/2020 06:30 AM (GMT+7)
Hàng chục lô đất gần các cơ sở quân sự nhạy cảm của Nhật Bản đã được bán cho các công ty Trung Quốc trong thập kỷ qua và các quan chức ở Tokyo tin rằng, điều này không xảy ra ngẫu nhiên.
Bình luận 0
Trung Quốc âm thầm thu mua đất vây quanh các căn cứ quân sự tối mật của Nhật? - Ảnh 1.

Sự gia tăng đáng ngờ về số lượng các công ty nước ngoài mua các lô đất gần các cơ sở quân đội Nhật Bản đã thúc đẩy Tokyo xem xét hạn chế các giao dịch bất động sản như vậy.

Ít nhất 80 lô đất gần các căn cứ quân sự Nhật Bản đã được bán cho một trong hai  người Trung Quốc hoặc các công ty Hàn Quốc trong khoảng một thập kỷ qua, một hội đồng chính phủ ở Tokyo đã nhận thức được vấn đề và một quan chức trong Ban Thư ký Nội các cho biết các giao dịch dường như đang tăng lên.

"Chúng tôi bắt đầu theo dõi chặt những đợt giao dịch bất động sản tương tự từ 7 năm trước, tình hình trở nên nghiêm trọng hơn trong vài năm qua", quan chức giấu tên của Nhật Bản cho biết.

"Chúng tôi chưa rõ mục đích của bên mua, song không tin rằng việc họ sở hữu các lô đất gần cơ sở quân sự nhạy cảm là điều ngẫu nhiên", vị quan chức trên cho biết.

"Chúng tôi không thể trả lời liệu chính phủ Trung Quốc có đứng sau một số thương vụ kiểu này hay không, vì thường rất khó để xác định ai là nhà đầu tư thật sự hoặc tìm ra mối liên hệ với chính phủ, khi có thể có nhiều công ty bình phong tham gia", một quan chức khác tiết lộ thêm.

Để quản lý vấn đề này, chính phủ Nhật Bản sẽ ban hành khung chính sách trong vấn đề này vào cuối năm nay, trong đó quy định xem xét kỹ lưỡng hơn lý do mua đất của công ty nước ngoài, điều vốn không được yêu cầu cụ thể trước đây.

Được biết, một tập đoàn Trung Quốc hồi cuối năm 2016 lên kế hoạch mua 2,4 hecta đất trên Taketomi, một trong những hòn đảo phía nam quần đảo Okinawa và chỉ cách nhóm đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 170 km. Hội đồng thị trấn Taketomi đã can thiệp vào phút chót để ngăn công ty này mua lô đất, song nhiều địa phương khác ở Nhật Bản không làm vậy.

Một công ty Trung Quốc mua hơn 8 hecta đất tại Hokkaido, chỉ cách căn cứ không quân Chitose của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) ba km. Chính quyền địa phương từng thảo luận về thương vụ này, song các quan chức từ chối cho biết chi tiết về thương vụ hoặc mục đích sử dụng của lô đất.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem