Trung Quốc bị cáo buộc 'phớt lờ' các cuộc điện thoại từ Lầu Năm Góc

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 07/08/2022 06:03 AM (GMT+7)
Trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan để trả đũa chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới hòn đảo trong tuần này, các quan chức quân sự hàng đầu Bắc Kinh đã từ chối trả lời các cuộc gọi từ những người đồng cấp tại Lầu Năm Góc, theo Politico.
Bình luận 0
Trung Quốc 'phớt lờ' các cuộc điện thoại từ Lầu Năm Góc - Ảnh 1.

Trung Quốc tỏ ra không hài lòng trước những động thái của Mỹ đối với Đài Loan. Ảnh: AP

Bắc Kinh bị cáo buộc đã từ chối một số cuộc gọi từ Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley trong những ngày gần đây, theo Politico. Cuộc liên lạc  cuối cùng được xác nhận của Tướng Milley với Tổng tham mưu trưởng Trung Quốc, Tướng Lý Tác Thành, là vào ngày 7/7, trong khi ông Austin gặp trực tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Ngụy Phượng Hoàng, vào tháng 6.

Hôm 5/8, Bắc Kinh quyết định cắt đứt quan hệ với Washington trong một số lĩnh vực quân sự và dân sự. Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố một danh sách các lĩnh vực mà các quan chức Trung Quốc và Mỹ sẽ không còn liên lạc, bao gồm các cuộc tiếp xúc quân sự ở cấp chỉ huy và những cuộc đàm phán phối hợp chính sách quốc phòng khác.

Trung Quốc cũng tạm ngưng các cuộc tham vấn về an ninh hàng hải, hợp tác hồi hương người di cư bất hợp pháp, hỗ trợ pháp lý về các vấn đề hình sự, đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán ma túy, cũng như các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu.

Nhà Trắng cho biết các động thái gần đây của Trung Quốc làm tăng "nguy cơ tính toán và nhận thức sai lầm". Mặc dù vậy, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby khẳng định điều này "không hoàn toàn loại bỏ cơ hội nói chuyện giữa các thành viên cấp cao của quân đội hai bên".

"Trung Quốc có rất nhiều khí tài quân sự hoạt động trong các khu vực hạn chế, điều đó không có vấn đề gì, Bắc Kinh hãy mở lại các đường dây liên lạc đi", ông Kirby nói hôm 5/8.

Hôm 5/8, Bắc Kinh đã phát động các cuộc tập trận quân sự ở sáu khu vực biển xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm ngắn của bà Nancy Pelosi. Các cuộc tập trận bao gồm mô phỏng "phong tỏa" hòn đảo, cũng như các cuộc tấn công đổ bộ và tấn công mục tiêu mặt đất, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem