Trung Quốc cảnh báo Mỹ gửi 'tín hiệu nguy hiểm' về Đài Loan

Lê Phương (Guardian) Thứ bảy, ngày 24/09/2022 19:02 PM (GMT+7)
Trong cuộc gặp hôm 23/9 tại New York, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng Mỹ đang gửi "những tín hiệu rất sai lầm và nguy hiểm" về Đài Loan.
Bình luận 0
Trung Quốc cảnh báo Mỹ gửi 'tín hiệu nguy hiểm' về Đài Loan - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 23/9. Ảnh: AP

Đài Loan là tâm điểm của cuộc hội đàm "trực tiếp và trung thực" kéo dài 90 phút giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bên lề Đại hội đồng LHQ ở New York.

Trong một tuyên bố về cuộc họp, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lưu ý Mỹ đang gửi "tín hiệu rất sai lầm, nguy hiểm" về Đài Loan, đồng thời khẳng định rằng hoạt động đòi độc lập của Đài Loan càng lan rộng thì khả năng đạt được một giải pháp hòa bình càng ít.

"Đài Loan là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, và Mỹ không có quyền can thiệp vào việc giải quyết vấn đề này", Bộ trích dẫn lời ông Vương.

Căng thẳng về Đài Loan đã gia tăng sau chuyến thăm vào tháng 8 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Kể từ đó, Trung Quốc bắt đầu triển khai những cuộc tập trận quy mô lớn xung quanh hòn đảo.

Hôm 18/9, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo này bị tấn công. Tuyên bố của ông Biden đã gây ra phản ứng gay gắt từ Trung Quốc. Trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 19/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết: "Phát biểu của Mỹ vi phạm nghiêm trọng cam kết quan trọng mà nước này đưa ra là không ủng hộ Đài Loan độc lập, gửi một tín hiệu sai lầm nghiêm trọng tới các lực lượng đòi độc lập của Đài Loan".

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Biden vào tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về Đài Loan, nói rằng "những kẻ đùa giỡn với lửa sẽ khiến bản thân bị bỏng".

Theo Bộ ngoại giao Mỹ, cuộc gặp của ông Blinken với ông Vương là một phần trong nỗ lực của nước này nhằm "duy trì các đường dây liên lạc cởi mở và cạnh tranh một cách có trách nhiệm". Ông Blinken đã nhắc lại thái độ thân thiện của Mỹ trong việc "hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề toàn cầu quan tâm ".

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thảo luận về an ninh Đài Loan trong các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Hàn Quốc khi bà đến thăm họ vào tuần tới.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về châu Á dưới thời Tổng thống Barack Obama, ông Daniel Russel cho biết sự kiện ông Blinken và ông Vương gặp nhau rất quan trọng, đặc biệt sau sóng gió từ chuyến thăm của bà Pelosi. Ông Russel cho rằng động thái này sẽ mang lại một số tiến bộ trong việc sắp xếp một cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden bên lề cuộc họp G20 vào tháng 11, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của họ với tư cách là nhà lãnh đạo cao nhất.

Ông Russel cho biết: "Quyết định gặp nhau tại New York của ông Vương và ông Blinken không đảm bảo hội nghị thượng đỉnh tháng 11 sẽ diễn ra suôn sẻ hoặc thậm chí sẽ diễn ra. Mặc dù vậy, nếu họ không thể gặp nhau, điều đó có nghĩa là triển vọng cho một hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 là gần như không có".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem