Trung Quốc chuẩn bị bắn hạ UFO sau động thái của Mỹ

Lê Phương (RT) Thứ hai, ngày 13/02/2023 08:35 AM (GMT+7)
Vật thể bay không xác định (UFO) được cho là đã xuất hiện ngoài khơi thành phố ven biển Nhật Chiếu, Trung Quốc, sau khi Mỹ bắn hạ 3 vật thể tương tự.
Bình luận 0
Trung Quốc chuẩn bị bắn hạ UFO sau động thái của Mỹ - Ảnh 1.

Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng liên quan đến vụ việc khinh khí cầu do thám Trung Quốc bay vào lãnh thổ Mỹ. Ảnh: ABC7 New York

Các nhà chức trách Trung Quốc đang chuẩn bị bắn hạ một "vật thể bay không xác định" gần thành phố ven biển Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông, miền đông nước này, truyền thông nhà nước đưa tin hôm 12/2. Vụ việc diễn ra sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ bắn hạ 3 vật thể tương tự chỉ trong một tuần.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin UFO được phát hiện bởi "các cơ quan hàng hải địa phương". Ngư dân làm việc xung quanh thành phố cảng được khuyến cáo "đề phòng nguy hiểm".

Không có thêm mô tả nào về vật thể này và các nhà chức trách cũng không giải thích chính xác cách thức hạ gục nó.

UFO được phát hiện vài giờ sau khi một máy bay chiến đấu F-22 của Mỹ bắn hạ một vật thể bay không xác định.

Cụ thể, người phát ngôn Lầu Năm Góc Patrick Ryder cho biết Tổng thống Joe Biden ngày 12/2 ra lệnh sử dụng chiến đấu cơ phóng tên lửa bắn hạ một vật thể bay không xác định trên hồ Huron vào khoảng 14h42 (2h42 ngày 13/2 giờ Hà Nội). Các quan chức Mỹ dường như đã theo dõi vật thể này ở Montana từ đêm trước đó. Lầu Năm Góc xác nhận vật thể bay bị bắn hạ ở độ cao khoảng 6.100 m và dường như đã di chuyển gần các địa điểm quân sự của nước này, không chỉ gây ra mối đe dọa với ngành hàng không dân sự mà còn có thể là công cụ giám sát. Hiện chưa có thông tin xác định vật thể bay bị bắn hạ là gì và có nguồn gốc từ đâu. Giới chức Mỹ đang hy vọng sẽ trục vớt được nó.

Đây là lần thứ ba quân đội Mỹ bắn hạ vật thể bay lạ trong vòng 3 ngày, sau vụ bắn các vật thể lạ trước đó ở Alaska hôm 10/2 và Canada hôm 11/2.

Hôm 4/2, Không quân Mỹ đã điều tiêm kích tàng hình F-22 phóng tên lửa, bắn hạ khí cầu Trung Quốc trên vùng biển ngoài khơi bang Nam Carolina. Theo Lầu Năm Góc, "khinh khí cầu giám sát" của Trung Quốc đã bay qua toàn bộ nước Mỹ từ tây sang đông và được cho là đã thu thập thông tin tình báo về "các địa điểm chiến lược" trên đường đi.

Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc hoạt động gián điệp, nhấn mạnh rằng đây là một "khinh khí cầu dân sự" đi chệch hướng. Kể từ đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án các chính trị gia và cơ quan truyền thông Mỹ vì đã sử dụng vụ việc để "chỉ trích Trung Quốc", trong khi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 6 công ty mà họ cáo buộc hỗ trợ "các chương trình hàng không vũ trụ" của Bắc Kinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem