Trung Quốc ghi nhận một đợt bùng phát virus nguy hiểm mới

Văn Giang Chủ nhật, ngày 09/08/2020 10:00 AM (GMT+7)
Một đợt bùng phát virus SFTS, lây truyền qua bọ ve, đã được ghi nhận ở Trung Quốc, Global Times viết.
Bình luận 0
Trung Quốc ghi nhận một đợt bùng phát virus nguy hiểm mới - Ảnh 1.

Loại virus nguy hiểm SFTS chưa có vaccine.

Theo số liệu mới nhất, 60 người đã bị nhiễm bệnh, 7 người đã chết. Ban đầu, ổ dịch được ghi nhận ở tỉnh Giang Tô, sau đó người dân tỉnh An Huy cũng bị nhiễm virus.

Một trong những người bị nhiễm bệnh nói rằng các triệu chứng bao gồm ho, sốt cao, cũng như giảm mức bạch cầu và tiểu cầu trong máu.

SFTS lần đầu tiên được xác định vào năm 2011.

Siêu vi khuẩn này được truyền cả từ bọ ve sang người, cũng như từ người mang bệnh sang người khác - qua máu hoặc dịch nhầy.

Bác sĩ Sheng Jifang, làm việc tại bệnh viện thuộc Đại học Chiết Giang, cho hay không thể loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người qua máu hoặc niêm mạc.

Các chuyên gia cảnh báo, những vết cắn của bọ ve vẫn là nguồn lây truyền chính của căn bệnh này. Bởi vậy, nếu cẩn thận đề phòng, bạn không nên quá hoảng sợ trước sự truyền nhiễm của virus SFTS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem