Trung Quốc hạ lãi suất tham chiếu LPR trong nỗ lực hồi sinh nền kinh tế

20/02/2020 13:32 GMT+7
Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc hôm 20/2 cho biết sẽ hạ lãi suất tham chiếu trước nguy cơ nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chịu tác động nặng nề từ dịch virus corona.
Trung Quốc hạ lãi suất tham chiếu LPR trong nỗ lực hồi sinh nền kinh tế - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC)

Ngân hàng Trung Ương quốc gia Trung Quốc (PBOC) hôm 20/2 tuyên bố cắt giảm lãi suất cho vay tham chiếu LPR kỳ hạn 1 năm từ 4,15% xuống 4,05% và lãi suất cho vay kỳ hạn 5 năm từ 4,8% xuống 4,75%.

Đây là lần cắt giảm lãi suất cho vay tham chiếu LPR đầu tiên của PBOC kể từ tháng 10/2019 đến nay, theo Refinitiv.

Lãi suất LPR là lãi suất cho vay tham chiếu được thiết lập bởi 18 ngân hàng lớn nhất Trung Quốc. Hồi tháng 8/2019, PBOC đã cải tổ cơ chế thiết lập lãi suất LPR theo hướng thị trường trong nỗ lực giảm chi phí vay cho doanh nghiệp.

Động thái cắt giảm lãi suất cơ bản LPR kỳ hạn một năm và năm năm được đưa ra theo sau quyết định cắt giảm lãi suất cho vay trung hạn MLF từ 3,25% xuống 3,15% mà Ngân hàng Trung Ương công bố hôm 17/2. Thời điểm đó, các chuyên gia kinh tế đã nhận định việc cắt giảm lãi suất MLF nhiều khả năng sẽ mở đường cho động thái hạ lãi suất LPR. Có thể thấy, chính phủ Trung Quốc đang làm mọi cách để kích thích nền kinh tế đình trệ do sự bùng phát của dịch virus corona. Hồi đầu tháng 2, Ngân hàng Trung Ương cũng bơm 1.700 tỷ NDT vào hệ thống tài chính thông qua các công cụ tài trợ ngắn hạn, lần bơm thanh khoản lớn nhất kể từ năm 2004 đến nay. 

Đây được xem là những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc trong việc “hồi sinh” nền kinh tế vốn tê liệt nhiều tuần qua vì hoạt động phong tỏa, cách ly, kiểm soát dịch virus corona. Các chuyên gia Morgan Stanley cho hay khoảng 60-80% năng suất sản xuất của Trung Quốc sẽ hồi phục vào cuối tháng 2, khi các tỉnh thành nới lỏng lệnh phong tỏa và doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Chuyên gia kinh tế Julian Evans-Pritchard từ Capital Economics nhận định: “Việc hạ lãi suất LPR 0,1% sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua thiệt hại cơ bản của dịch virus corona… Tuy nhiên, ngay cả khi tác động của lần hạ lãi suất này lan tỏa đều đến những người đi vay, mức cắt giảm như vậy sẽ chỉ làm giảm lãi suất cho vay trung bình một năm của các ngân hàng từ 5,44% xuống 5,34%. Vấn đề bức thiết hơn trong thời gian tới là việc hoãn đáo hạn vay và tăng cường khả năng tiếp cận các khoản vay ưu đãi cho doanh nghiệp”.

Bo Zhuang, nhà kinh tế học Trung Quốc tại công ty nghiên cứu TS Lombard nhận định nền kinh tế Trung Quốc “cần nhiều hơn nữa” để phục hồi trở lại từ dịch virus corona, nghĩa là việc Ngân hàng Trung Ương cắt giảm 0,1% lãi suất nhiều khả năng là không đủ để hỗ trợ những tổn thất trong nền kinh tế. 

“Chúng tôi kỳ vọng những động thái nới lỏng tín dụng mạnh mẽ hơn nữa, bao gồm cả việc nới lỏng tín dụng đen” - ông Bo Zhuang nhận định. Nhiều chuyên gia kinh tế cũng dự đoán PBOC có khả năng tiếp tục hạ lãi suất cho vay trung hạn MLF và lãi suất tham chiếu LPR từ nay đến cuối năm.

Tính đến sáng 20/2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 74.576 ca nhiễm virus corona trên toàn đại lục và 2.118 ca tử vong. Như vậy, trên toàn cầu hiện xác nhận 75.725 ca nhiễm virus corona và 2.126 ca tử vong. Số ca nhiễm virus corona được điều trị phục hồi hoàn toàn là 16.233.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục