Trung Quốc - Hồng Kông cháy vé tàu sau khi mở cửa

Thứ bảy, ngày 14/01/2023 07:19 AM (GMT+7)
Tuyến đường sắt cao tốc dài 26 km giữa Hồng Kông và Trung Quốc mở cửa trở lại.
Bình luận 0

Sau khi bị đóng cửa gần ba năm vì đại dịch, tuyến đường sắt cao tốc dài 26 km giữa Hồng Kông và Trung Quốc cuối cùng đã mở cửa trở lại. Tuy nhiên, vé rất khó kiếm bởi chỉ có 10.000 vé được bán hàng ngày, tương đương 5.000 mỗi chiều.

Hàng trăm người đã xếp hàng tại ga Tây Cửu Long của Hồng Kông vào hôm qua để giành lấy những tấm vé đầu tiên đến Trung Quốc đại lục vào ngày 15/1. Việc bán vé đã bị hạn chế khi đơn vị quản lý đường sắt cố gắng tăng tốc trở lại, trước đợt cao điểm du lịch Tết Nguyên đán.

Khoảng 80 chuyến tàu sẽ di chuyển hàng ngày dọc theo tuyến này, giúp giảm thời gian di chuyển từ Hồng Kông đến thành phố Quảng Châu từ hai giờ xuống chỉ còn 47 phút.

Trung Quốc - Hồng Kông cháy vé tàu sau khi mở cửa - Ảnh 1.

Tuyến đường sắt cao tốc dài 26 km giữa Hồng Kông và Trung Quốc mở cửa trở lại. (Ảnh: CNN).

Trung Quốc - Hồng Kông cháy vé tàu sau khi mở cửa

MTR Corporation, công ty điều hành phía Hồng Kông liên kết cho biết, hơn 3.000 vé đã được bán cho du khách muốn đến đại lục.

Các chuyến tàu cao tốc từ Tây Cửu Long chạy đến Bắc Thâm Quyến và Nam Quảng Châu, hai trung tâm trung chuyển chính để đi tiếp đến các tỉnh khác của Trung Quốc. Một điểm dừng tại Đông Quảng Châu lần đầu tiên được thêm vào.

Bộ trưởng Giao thông và Hậu cần Hồng Kông Lam Sai Hung cho biết chính quyền thành phố đang làm việc để thông suốt các thủ tục nhập cư và hải quan.

"Chúng tôi sẽ xem xét hoạt động của các dịch vụ đường sắt. Sau đó, chúng tôi sẽ tính đến nhu cầu và xem làm thế nào để tăng số lượng vé hàng ngày", bà Lam nói.

Ứng dụng đặt vé 12306 của Trung Quốc cho thấy chỉ còn 16 ghế hạng nhất cho cuối tuần và chỉ khoảng chục ghế mỗi chuyến tàu mỗi ngày trong thời gian du lịch Tết Nguyên đán từ ngày 15 đến 21/1.

Biên giới nhộn nhịp một thời giữa Hồng Kông và Trung Quốc phần lớn đã bị đóng cửa kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19 vào đầu năm 2020, gây gánh nặng lớn cho các gia đình và doanh nghiệp có quan hệ với cả hai bên.

Sự bùng nổ du lịch hiện đang diễn ra, khi mọi người đang mong đợi đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Trước khi mở lại tuyến đường cao tốc, Hồng Kông có hạn ngạch hàng ngày là 60.000 lượt khách từ đại lục qua bảy trạm kiểm soát biên giới khác.


Trọng Hà (CNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem