Trung Quốc khử trùng tiền mặt, nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thuốc điều trị virus Corona

05/02/2020 17:16 GMT+7
Trong nỗ lực kiểm soát dịch virus Corona bùng phát tại Trung Quốc, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC mới đây đã tiến hành khử trùng tiền mặt bằng tia cực tím và hệ thống lò sưởi nhiệt độ cao.
Trung Quốc khử trùng tiền mặt, nộp đơn xin cấp bằng sáng chế thuốc điều trị virus Corona - Ảnh 1.

Tờ Bloomberg hôm 4/2 đưa tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu sử dụng tia UV và hệ thống lò nhiệt độ cao để khử trùng tiền mặt trước khi đưa ra thị trường. PBOC còn được cho là đang nỗ lực thay thế tiền cũ bằng tiền mới trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus Corona.

Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc chi nhánh Tây An (tỉnh Thiểm Tây miền Trung Trung Quốc) thậm chí còn được xông ozone khử trùng để tránh virus lây lan. Chỉ có hai nhân viên với đồ bảo hộ được phép tiến vào kho tiền mặt mỗi ngày. Công tác kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan đang được chú trọng hơn cả trong bối cảnh dịch virus Corona vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. PBOC cũng khuyến cáo nhân viên tránh trò chuyện với đồng nghiệp, thậm chí cách ly khi ăn để bảo vệ bản thân khỏi dịch virus Corona đang lây lan nhanh chóng.

Tại Ngân hàng Trung Quốc BOC, nhân viên ngân hàng được cho phép làm việc tại nhà trừ các vị trí thường xuyên phải có mặt và tương tác với khách hàng như giao dịch viên. Nhân viên được khuyến cáo dùng bữa trưa cách nhau ít nhất 1 mét để hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm virus Corona từ đồng nghiệp. BOC viết trong một thông báo gửi đến nhân viên: “Không có một đề tài trò chuyện nào cấp thiết đến mức khiến cho bạn mạo hiểm cuộc sống của mình để nói chuyện”, qua đó khuyến cáo nhân viên hạn chế tối đa các cuộc trò chuyện với đồng nghiệp.

Không riêng các ngân hàng, tại nhiều điểm thăm quan, ăn uống và vui chơi, khách hàng cũng được yêu cầu khử trùng hoặc sàng lọc nhiệt độ để tránh lây nhiễm virus Corona. Các cửa hàng McDonald còn mở cửa tại Thượng Hải hiện đều yêu cầu khách hàng khử trùng tay và để lại thông tin liên lạc tại quầy. Nhiều nhà hàng tại Hồng Kông cũng yêu cầu thực khách thực hiện nghiêm ngặt việc sàng lọc nhiệt độ trước khi phục vụ món ăn. Nhiều công ty, doanh nghiệp cũng cho phép nhân viên làm việc ở nhà nếu có thể.

Khẩu trang y tế và găng tay đang được sử dụng phổ biến khắp nơi. Trên các chuyến bay gần đây của hãng hàng không New Zealand từ Vancouver đến Auckland, các tiếp viên đã sử dụng găng tay y tế màu xanh khi đón tiếp hành khách vào khoang máy bay. Nhiều ngân hàng cũng yêu cầu giao dịch viên sử dụng găng tay khi tiếp xúc với khách hàng và tiền mặt.

Tại công viên giải trí Disney ở Tokyo, nhân viên công viên sẽ đeo mặt nạ trong khi các linh vật hạn chế tiếp xúc, ôm và chụp ảnh với du khách.

Tính đến chiều 5/2, theo thống kê từ South China Morning Post, đã có khoảng 24.542 ca nhiễm virus Corona được xác nhận trên toàn cầu và 492 ca tử vong. Trong đó, 24.324 ca nhiễm và 490 ca tử vong nằm ở Trung Quốc đại lục. Giới chuyên gia nhận định số ca nhiễm virus Corona thực tế có thể lớn hơn nhiều so với số ca nhiễm được báo cáo, do các ca nhiễm được báo cáo chủ yếu tính trên các trường hợp nhập viện được xét nghiệm dương tính với virus.

Tờ South China Morning Post hôm 5/2 đưa tin, Trung Quốc hiện đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế mới về một loại thuốc điều trị virus Corona thử nghiệm. Viện virus học Vũ Hán trong một thông báo trực tuyến tiết lộ đơn xin cấp bằng sáng chế đã được gửi đi vào ngày 21/1, đề nghị sử dụng một loại thuốc có tên Remdesivir do công ty dược phẩm sinh học Gilead Science phát triển trong việc điều trị virus Corona. 

Thuốc hiện chưa được cấp phép nhưng đã có bằng chứng thử nghiệm cho thấy sử dụng hiệu quả trên bệnh nhân nhiễm virus Corona. Ngoài ra, Chloroquine, một loại thuốc trị sốt rét cũng chứng minh hiệu quả rất cao trong việc ngăn chặn virus Corona dựa theo các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Kết quả được công bố trong một bài báo trên tạp chí Cell Research hôm 4/2.

“Tác dụng của hai loại thuốc nói trên đối với con người cần được xét nghiệm lâm sàng thêm” - thông báo từ viện virus học Vũ Hán cho hay.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục