Trung Quốc mạnh tay "thanh lọc" làng giải trí

Phương Việt Thứ sáu, ngày 18/03/2022 07:30 AM (GMT+7)
Theo Sina, ngày 17/3, Cơ quan quản lý Internet Trung Quốc (CAC) công bố 10 mục tiêu trong chiến dịch "thanh tẩy" không gian mạng nước này.
Bình luận 0

Trong đó, giới chức Trung Quốc đã công bố lệnh "cấm toàn diện nghệ sĩ từng có scandal quay trở lại hoạt động nghệ thuật", những tài khoản mạng xã hội từng bị khóa hoặc xóa không được phép hoạt động trở lại. Như vậy, các nghệ sĩ này cũng không được mở các tài khoản mạng xã hội khác để tiếp tục giao lưu cùng người hâm mộ.

Trung Quốc mạnh tay "thanh lọc" làng giải trí - Ảnh 1.

Nam diễn viên Trung Quốc Đặng Luân đã bị "phong sát" vì trốn thuế. (Ảnh: Sina).

Theo đó, các cơ quan quản lý đã xóa bỏ 22 triệu tin bất hợp pháp, xử lý 1,34 tỷ tài khoản có hành vi làm nhiễu loạn không gian mạng, cấm 7.200 streamer (người phát sóng trực tiếp), xóa hơn 2.100 ứng dụng và đóng cửa hơn 3.200 trang web.

Trước quyết định này, nhiều người cho rằng nhóm nghệ sĩ bị ảnh hưởng lớn nhất là những ngôi sao trẻ không có thực lực nhưng lại có nhiều fan trên mạng xã hội, chỉ số truyền thông lớn. Đây được cho là "nguồn" nghệ sĩ chiếm sóng vài năm trở lại đây trên các kênh giải trí Trung Quốc. Để loại bỏ hoàn toàn kiểu nghệ sĩ này, giới chức Trung quốc sử dụng nhiều biện pháp như hủy mọi bảng xếp hạng độ hot của nghệ sĩ, kiểm soát hoạt động các công ty quản lý, cấm hình thức khán giả chi tiền bỏ phiếu cho thần tượng...

Ngoài ra, những trang tin của các blogger, nơi thường tung các tin đồn "một nửa sự thật" cũng bị cấm. Nhiều trường hợp, chỉ vì những tin đồn thất thiệt mà nghệ sĩ phải "toát mồ hôi" giải trình trước công chúng. Thời gian gần đây, không ít ngôi sao đã trực tiếp khởi kiện các blogger này vì tội tung tin đồn thất thiệt.

Trung Quốc mạnh tay "thanh lọc" làng giải trí - Ảnh 2.

Trịnh Sảng và Đặng Luân không còn đường quay lại làng giải trí Hoa ngữ. (Ảnh: Sina).

Các công ty quản lý nghệ sĩ cũng bị quản lý chặt chẽ nhằm xóa bỏ các sai phạm như trốn thuế, thuê đội ngũ cư dân mạng để điều hướng dư luận, tạo hiện tượng nổi tiếng ảo, hoặc tung tin hạ bệ danh tiếng đối thủ.

Gần đây nhất, nam diễn viên Trung Quốc Đặng Luân đã bị "phong sát" vì bị phạt 106 triệu NDT (381 tỷ đồng) vì tội trốn thuế. Được biết, từ năm 2019 sang năm 2020, Đặng Luân trốn thuế thu nhập cá nhân là hơn 47,6582 triệu nhân dân tệ và nộp thiếu các khoản thuế khác là hơn 13,9932 triệu NDT.

Với quy định mới nhất của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, những ngôi sao vướng bê bối nghiêm trọng, vướng án cấm hoạt động ngầm như Ngô Diệc Phàm, Trịnh Sảng, Đặng Luân, Phạm Băng Băng... sẽ bị cấm đóng phim truyền hình trong thời gian tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem